Có 41 kết quả :

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) lại bại trận trước Thái Lan trên sân nhà. Ảnh: SGGP

Tuyển nữ Việt Nam: Đi trước về sau

TP - Môn bóng đá nữ xuất hiện lần đầu tiên tại SEA Games từ năm 1985, nhưng phải tới SEA Games năm 1995 mới được tổ chức trở lại, và 2 năm sau ĐT nữ Việt Nam mới lần đầu tiên tham dự sân chơi khu vực. Sau khi giành HCĐ ngay trong kỳ SEA Games ra mắt vào năm 1997, ĐT nữ Việt Nam đã đoạt HCV ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2001, 2003 và 2005).
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

World Cup rồi sao nữa?

TP - Không ngạc nhiên về những thất bại nặng nề của Thái Lan, Myanmar và Việt Nam khi chạm trán với các đội bóng nữ hàng đầu châu lục như Hàn Quốc (Myanmar thua 0-12), Trung Quốc (Thái Lan thua 0-7), Nhật Bản (Việt Nam thua 0-4), bởi cách biệt về trình độ giữa những đại diện Đông Bắc Á với Đông Nam Á vẫn là rất lớn.