Vào tứ kết ASIAD, tuyển nữ Việt Nam tăng hạng thế giới

Vào tứ kết ASIAD, tuyển nữ Việt Nam tăng hạng thế giới
TPO - Thành tích lọt vào vòng tứ kết tại ASIAD diễn ra tại Indonesia tháng 8 vừa qua giúp đội tuyển nữ Việt Nam tăng một bậc, lên vị trí thứ 36 thế giới.

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố BXH FIFA quí III năm 2018, đội tuyển nữ Việt Nam tăng 1 bậc lên thứ hạng 36 thế giới với 1.638 điểm.

Thành tích này có được là nhờ việc thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lọt vào vòng tứ kết tại đấu trường Asiad diễn ra tại Indonesia hồi tháng 8 vừa qua.

Tính ở khu vực châu Á, thứ hạng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ 7, sau Thái Lan (giữ nguyên thứ hạng 28). 

Trong khi đó, đội tuyển nữ Nhật Bản (hạng 7, giảm 1 bậc) bất ngờ rơi khỏi vị trí thống trị số 1 châu lục xuống vị trí thứ 2, nhường chỗ cho đội tuyển nữ Australia (hạng 6, tăng 2 bậc).

Các vị trí trong top 5 lần lượt thuộc về CHDCND Triều Tiên (hạng 11, giảm 1 bậc), Hàn Quốc (hạng 14, tăng 1 bậc), Trung Quốc (hạng 15, tăng 2 bậc).  

Ở top 10, hai vị trí dẫn đầu giữ nguyên lần lượt thuộc về tuyển nữ Mỹ và Đức. Tuyển nữ Anh bất ngờ leo lên vị trí thứ 3, đẩy tuyển Pháp xuống vị trí thứ 4, tiếp theo là Canada, Australia, Nhật Bản, Brazil, Thuỵ Điển, Hà Lan.

MỚI - NÓNG