VFF sa thải HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

HLV Takashi bất ngờ bị VFF sa thải.
HLV Takashi bất ngờ bị VFF sa thải.
HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Takashi vừa bất ngờ bị VFF sa thải chỉ sau hơn 8 tháng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo chiến lược gia người Nhật sẽ chỉ làm việc với tuyển nữ hết năm 2015. Hợp đồng giữa hai bên kết thúc và không có thỏa thuận gia hạn. Một số thành viên của VFF đều chưa biết thông tin và bất ngờ với quyết định. Theo tiết lộ từ buổi ký kết đầu năm, hợp đồng của VFF và ông Takashi kéo dài hai năm chứ không phải một năm như Liên đoàn vừa thông báo. HLV Takashi vừa từ Nhật trở lại Hà Nội chuẩn bị cho nhiệm vụ tại vòng loại thứ ba Olympic 2016 diễn ra vào cuối tháng 2/2016. Bản thân ông cũng ngỡ ngàng với quyết định của VFF bởi ông nghiên cứu kế hoạch tập huấn và sắp trình lên đơn vị chủ quản.

HLV Norimatsu Takashi sinh ngày 7/9/1968 tại Hyogo (Nhật Bản). Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học Hyogo Nishinomiya - Minami.

Ông Norimatsu bắt đầu sự nghiệp cầu thủ năm 1984 khi thi đấu cho trường trung học Hyogo Nishinomiya-Minami. Từ năm 1987 đến năm 1989, ông thi đấu cho một số CLB tại Brazil (Guarani, Marilia AC, XV de Piracicaba và Mirasol).

Từ năm 1990-1992 về lại Nhật Bản chơi cho CLB Kyoto Shiko Soccer, từ năm 1993-1996 khoác áo Central Kobe và từ năm 1997-1998 thi đấu tại CLB TSV Overclean (Đức).

Ông có bằng HLV A của LĐBĐ Nhật Bản, bằng HLV quốc tế của LĐBĐ Anh. Ngoài ngôn ngữ chính là tiếng Nhật, HLV sinh năm 1968 này có thể sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, Anh và Đức.

Trước đó, ngày 4/3/2015, sau khi chia tay HLV Trần Vân Phát, VFF đã ký hợp đồng với HLV Takashi. Trả lời báo chí, HLV Nomiratsu Takashi chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được làm HLV trưởng ĐTQG và đó thực sự là một vinh dự lớn. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành những nhiệm vụ phía trước”. Như vậy, cũng như HLV Miura bên phía đội tuyển nam, ông Takashi lần đầu tiên dẫn dắt một ĐTQG.

“Tôi chưa có kinh nghiệm huấn luyện ĐTQG nữ. Chính vì thế, tôi cảm thấy những thách thức và cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Đó là lý do tôi nộp hồ sơ ứng cử vào vị trí này. Tôi thấy rằng bóng đá nữ Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Tôi muốn đánh thức tiềm năng đó thành sức mạnh. Tôi muốn xây dựng đội bóng đá nữ một cách bài bản. Tôi cảm thấy sứ mệnh lớn lao của tôi là đẫn dắt đội nữ không thua kém các đối thủ ở châu lục. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Tôi muốn thông qua vị trí của mình sẽ nâng tầm bóng đá nữ lên. Thực sự là dù có tìm hiều bao nhiêu nhưng nếu không ra sân xem cầu thủ thi đấu thủ chưa thể nói trước được điều gì. Chính vì nhận thức phải cùng luyện tập với cầu thủ trên thực tế, nên tôi sẽ dốc toàn bộ tâm huyết của mình với ĐT nữ”, đó là những chia sẻ của HLV Takashi trong ngày ông chính thức ngồi ghế đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau gần 1 năm dẫn dắt đội tuyển nữ, ông Takashi đã không để lại nhiều dấu ấn của mình với bóng đá nữ Việt Nam. Tại vòng loại thứ hai Olympic 2016, tuyển nữ Việt Nam thi đấu thành công để giành vé đi tiếp trước sự cạnh tranh của Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, nội bộ của đội rất bất ổn khi có thông tin các tuyển thủ phớt lờ chiến thuật của HLV Takashi để "tự đá theo ý mình". Năng lực chuyên môn cũng như sự hiểu biết về bóng đá nữ của chiến lược gia người Nhật bị đặt dấu hỏi lớn.

Sau khi VFF chấm dứt hợp đồng với HLV Takashi, nhiều khả năng HLV trẻ Đoàn Kim Chi sẽ lên thay thế. Theo kế hoạch, các cô gái Việt Nam hội quân đợt một năm 2016 ngày 5/1, trước khi nghỉ Tết trong một tuần.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.