Tuyên án kẻ đồi bại nhiều lần hiếp dâm con gái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi vợ qua đời để lại 3 người con, đối tượng Hòa đã nổi thú tính, nhiều lần cưỡng ép, hiếp dâm chính con gái của mình.

Ngày 21/8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoà (41 tuổi) trú tại xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Tuyên án kẻ đồi bại nhiều lần hiếp dâm con gái ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa

Nạn nhân trong vụ án này là con gái của Hòa, sinh năm 2009. Theo cáo trạng, Hoà và vợ có với nhau 3 người con chung. Đầu năm 2020, vợ Hòa không may qua đời nên Hoà nuôi 3 con nhỏ.

Sau khi vợ mất được 2 tháng, thú tính nổi lên, Hòa đã thực hiện hành vi hiếp dâm chính con gái thứ 2 của mình. Đến cuối năm 2021, Hòa liên tiếp 3 lần cưỡng ép, thực hiện hành vi hiếp dâm con gái.

Sự việc sau đó bị người con kể lại cho người thân. Đến đầu năm 2023, sau khi biết mọi chuyện bị bại lộ nên Hòa đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên toà, bị cáo Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hòa 18 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

MỚI - NÓNG