Tướng Đức nghỉ hưu dự đoán Ukraine sẽ thất thủ ở Donbass trong ‘vài ngày tới’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Roland Kater, một vị tướng nghỉ hưu của Đức, vừa dự đoán rằng Ukraine sẽ mất khả năng kiểm soát toàn bộ vùng Donbass "trong vài ngày hoặc vài tuần tới”.
Tướng Đức nghỉ hưu dự đoán Ukraine sẽ thất thủ ở Donbass trong ‘vài ngày tới’ ảnh 1

Binh lính Nga ở Kherson ngày 19/5. (Ảnh: Getty)

“Tôi có ấn tượng rằng Nga đã thay đổi chiến lược trong mấy tuần qua. Họ đã định hình trọng tâm rõ ràng ở Donbass và tập hợp lực lượng đến đó”, ông Kater nói với báo Die Welt.

Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Nga hiện vẫn có ưu thế hơn hẳn Ukraine, vì thế Kiev gần như không có cơ hội lật ngược tình thế.

Theo ước tính của vị tướng này, việc Nga thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ Donbass “chỉ là vấn đề của vài ngày, lâu nhất là vài tuần”.

Ông Kater dự đoán rằng sau khi giành được Donbass, mục tiêu của quân đội Nga sẽ là củng cố kiểm soát hành lang trên bộ nối với bán đảo Crimea.

“Tôi nghĩ chúng ta đã nhìn thấy chiến lược rất rõ: trước tiên là kiểm soát hoàn toàn Donbass, sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho các chiến dịch tiếp theo. Tôi cho rằng mọi việc sẽ hoàn thành để thiết lập vững chắc tuyến kết nối trên bộ với Crimea, với Mariupol và các thành phố cảng khác”, ông Kater nói.

Giới quan sát cho rằng vẫn phải chờ xem việc Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass có phải chương cuối cùng của cuộc xung đột hiện nay hay không.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn đài TFI của Pháp vào cuối tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng “giải phóng” vùng Donbass của Ukraine là “ưu tiên vô điều kiện” đối với Nga.

Trong lúc tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine đang diễn ra ác liệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa khẳng định sẽ gửi các loại tên lửa tiên tiến và đạn dược cho Ukraine để giúp Kiev tấn công chính xác các mục tiêu chủ chốt trên chiến trường, từ đó giành được lợi thế trên bàn đàm phán.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG