Ông Biden khẳng định sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa và đạn dược hiện đại để giúp Kiev “tấn công chính xác những mục tiêu trọng điểm trên chiến trường”.
Ông Biden khẳng định sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Trong bài viết nêu ý kiến riêng đăng trên báo New York Times ngày 31/5, ông Biden nói: “Chúng ta đã hành động nhanh để gửi cho Ukraine một lượng vũ khí và đạn dược đáng kể, để giúp họ chiến đấu trên chiến trường và đạt được vị thế mạnh nhất có thể trên bàn đàm phán”.

Số vũ khí mới sẽ nằm trong gói trị giá 700 triệu USD, dự kiến được công bố trong ngày 1/6.

Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington sẽ gửi hệ thống tên lửa có tính cơ động cao, có khả năng tấn công chính xác mục tiêu ở khoảng cách 80km, sau khi Ukraine bảo đảm sẽ không dùng vũ khí này để tấn công vào đất Nga.

Trong bài viết đăng trên New York Times, ông Biden nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc bằng ngoại giao, nhưng Mỹ phải cung cấp lượng vũ khí và đạn dược đáng kể cho Ukraine để giúp Kiev có được vị thế mặc cả tốt nhất khi đàm phán.

“Đó là lý do tôi quyết định sẽ cung cấp cho Ukraine thêm các hệ thống tên lửa và đạn dược tiên tiến nhằm giúp họ tấn công chính xác những mục tiêu chủ chốt trên chiến trường ở Ukraine”, ông Biden viết.

Gói viện trợ mới bao gồm đạn dược, radar phản pháo, radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng Javelin và các loại vũ khí khác, giới chức Mỹ cho biết.

Ukraine trước đó đề nghị các đồng minh cung cấp tên lửa tầm xa, có thể phóng hàng loạt tên lửa tấn công mục tiêu cách xa hàng trăm dặm, với hy vọng có thể đảo ngược tình thế trên chiến trường, khi cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 4.

Phương Tây ngày càng sẵn lòng cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tầm xa, như lựu pháo M777, khi Kiev làm tốt hơn nhiều so với dự đoán của tình báo phương Tây trong nỗ lực kháng cự Nga.

Ukraine đã bắt đầu tiếp nhận tên lửa diệt hạm Harpoon từ Đan Mạch và lựu pháo tự hành từ Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết cuối tuần qua.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.