Trường Đại học Y Hà Nội giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026
TPO - Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo một số điều chỉnh quan trọng trong đề án tuyển sinh năm 2026.
TPO - Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo một số điều chỉnh quan trọng trong đề án tuyển sinh năm 2026.
TPO - Nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia đã nhận được thư mời “tuyển thẳng” từ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh và học sinh, đồng thời cũng cho thấy sự thay đổi chủ động của các trường ĐH tốp đầu trong việc tìm kiếm sinh viên chất lượng.
TP - Để đảm bảo quyền lợi tối đa trong kì tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2026, thí sinh cần đặc biệt lưu ý đến thời hạn cập nhật dữ liệu trên hệ thống riêng của các trường ĐH tốp đầu và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định mới nhất từ Bộ GD&ĐT.
TP - Mùa tuyển sinh Đại học 2026 ngày càng gần, bên cạnh việc ôn luyện thi cử, một nhiệm vụ khác siêu khó cũng đang khiến các sĩ tử dành nhiều thời gian, tâm sức. Không phải lo lắng cảnh “bố mẹ đặt đâu, con học đấy”, nhưng hội tự do - tự lo lại gặp ngay bài toán khó: Nên đặt ngôi sao hy vọng vào ngành học nào, đại học nào để vừa thuận lợi qua cửa, vừa có 4 năm sắp tới xanh mượt như mơ?
TPO - Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành điện hạt nhân sẽ phải đảm bảo mức năng lực hai môn gồm Toán và Vật lý theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hằng năm.
TPO - Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học khi xây dựng quy tắc quy đổi tương đương để tuyển sinh phải đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai đồng thời phải đơn giản, dễ hiểu để thí sinh và xã hội nắm bắt, giám sát, tránh hiểu nhầm.
TPO - Năm 2026, các trường công an tuyển 1.870 chỉ tiêu sinh viên đại học chính quy đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân. Thí sinh xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, điều kiện tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên.
TPO - Từng ghi dấu trên sàn catwalk với danh hiệu Á quân Fitness Model World Vietnam 2022 và Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế 2022, Hoàng Việt An (sinh năm 1999) bất ngờ rẽ hướng sang lĩnh vực giáo dục để theo đuổi công việc gắn với giá trị bền vững.
TPO - Tính đến nay, hơn 50 trường đại học trên cả nước đã công bố bảng quy đổi điểm IELTS sang điểm môn Tiếng Anh. Theo đó, thí sinh sở hữu chứng chỉ từ 4.0 trở lên có thể sử dụng để xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, mở ra thêm nhiều cơ hội trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.
TPO - Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 lần đầu tiên xác lập một “ngưỡng sàn” chung cho tất cả các phương thức xét tuyển, đánh dấu bước thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinh. Theo đó, thí sinh phải đạt tối thiểu 15/30 điểm từ tổng điểm ba môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển đại học.
TPO - Sự tăng trưởng nóng của việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong tuyển sinh không còn là xu thế mà đã là một thực tế hệ thống. Câu hỏi đặt ra không phải là có nên dùng IELTS hay không, mà là: Dùng như thế nào để vừa phát huy giá trị, vừa không tạo ra bất công mới trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học?
TPO - Theo Vietnamnet, làn sóng tăng học phí đại học năm 2026 - 2027 đang dâng cao hơn bao giờ hết. Bên cạnh lộ trình tăng đều đặn 10% mỗi năm, nhiều sinh viên sẽ phải đối mặt với thực tế đầy thử thách khi hóa đơn học phí tại một số đơn vị bất ngờ vọt lên thêm hàng chục triệu đồng so với kỳ trước.
TP - Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, cụ thể là chứng chỉ bài thi IELTS, trong xét tuyển đại học (ĐH) đang ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, do mỗi cơ sở giáo dục ĐH xây dựng một thang quy đổi khác nhau, bức tranh tuyển sinh trở nên phức tạp, khiến không ít phụ huynh, thí sinh cảm thấy như lạc vào “mê cung” điểm số.
TPO - Nhiều trường đại học đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến đại học chính quy năm 2026 với hàng loạt chính sách học bổng hấp dẫn thu hút các bạn thí sinh xét tuyển.
TPO - Sáng 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026. Năm nay, trường tiếp tục giữ vững định hướng tuyển sinh ổn định, minh bạch và đa dạng hóa cơ hội tiếp cận cho thí sinh trên toàn quốc với tổng chỉ tiêu dự kiến là 9.880 sinh viên cùng 3 phương thức tuyển sinh được duy trì như các năm trước.
TPO - Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh mỗi thí sinh chỉ được đăng kí 10 nguyện vọng thay vì không giới hạn như các năm trước. Điều chỉnh này đang có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó học sinh mong muốn tăng lên 20-25 nguyện vọng.
TPO - Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học năm 2026 với nhiều thay đổi đáng kể. Cụ thể, quy định về việc “siết” điểm cộng IELTS xuống tối đa 1,5 điểm đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, kéo theo việc nhiều bạn gấp rút thay đổi kế hoạch học tập - đặc biệt là với môn Tiếng Anh - cho mục tiêu vào đại học.
TP - Trước thông tin một số trường đại học (ĐH) không sử dụng các tổ hợp môn truyền thống như A00 (Toán, Vật lí, Hóa học) hay C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) trong xét tuyển, nhiều học sinh không khỏi lo lắng.
TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó tiếp tục duy trì đa dạng phương thức xét tuyển, mở rộng các ngành đào tạo ngoài sư phạm và bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch cho thí sinh.
TPO - Tại chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp ở Trường THPT Cao Bá Quát Gia Lâm (Hà Nội) sáng 11/1, học sinh đặt nhiều câu hỏi liên quan đến phương án thi, tuyển sinh, chọn ngành nghề... Chuyên gia khuyên học sinh nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, tìm hiểu kỹ phương thức tuyển sinh, giữ vững tinh thần sẵn sàng tham gia các kỳ thi riêng và thi tốt nghiệp THPT sắp tới.