TPO - Sáu giáo viên nộp đơn và thắng kiện UBND huyện Krông Pắc (cũ), nhưng gần 4 năm vẫn chưa được thi hành án. Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu báo cáo gấp vụ việc trước ngày 20/9.
TPO - Trường tiểu học dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa được phép chuyển đổi loại hình trường. Gần 12 năm qua, lãnh đạo trường này loay hoay vì nhiều yêu cầu trái luật của cấp có thẩm quyền.
TPO - Người em gái đã lấy thông tin của chị gái để đăng ký kết hôn với người bạn đời. Người chị gái này sau đó đăng ký kết hôn với người khác nhưng không bị phát hiện. Suốt 11 năm qua, người chị gái có "hai chồng".
TPO - Dù Thanh tra tỉnh Khánh Hòa có kết luận có nhiều sai phạm tại dự án khu dân cư Phước Long - Vĩnh Trường (TP Nha Trang) nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục, gây lãng phí về đất đai và ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm hộ dân.
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) của Ngân hàng Nhà nước có nội dung trái pháp luật.
TPO - Cho rằng HĐQT Công ty XNK Dầu khí Thái Bình Dương (Pacific Gas) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, ông Nguyễn Thanh Tùng - nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT đã kiện ra tòa. Cty Pacific Gas là công ty liên doanh giữa Cty Air Water INC – Nhật Bản nắm 51% cổ phần và ông Tùng nắm 48,9%.
TPO - Huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã hủy bỏ các quyết định cho thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai cá nhân tại hai công viên trên địa bàn.
TPO - Xét thấy những quyết định liên quan việc xử lý thu hồi, bồi thường đất của các cơ quan chức năng TP Phú Quốc là trái luật, TAND tỉnh Kiên Giang mới đây đã tuyên hủy toàn bộ hoặc một phần những quyết định này để trả lại đất cho người dân.
TPO - Quá trình lập, phê duyệt dự án cảng Thế Anh chồng lên cảng cũ (cảng Phú Thái) cạnh sông Kinh Môn, các cơ quan ban ngành tỉnh Hải Dương khác nhau về quan điểm, không lấy ý kiến cấp huyện, xã. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh vẫn phê duyệt cho công ty Thế Anh thuê đất. Mới đây, chính Thanh tra tỉnh Hải Dương lại kết luận văn bản cho thuê đất của Phó Chủ tịch tỉnh này ký lại sai luật.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện, mặc dù quỹ đất tái định cư tại một số dự án đã được giao cho thành phố, song UBND tỉnh Lạng Sơn vẫn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn giao hơn 100 ô đất tái định cư không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.
TPO - Ngày 31/5, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “ra quyết định trái pháp luật” xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an.
TPO - Sáng 13/2, Tổng Cty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, sau khi xem xét, thấy đề xuất từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô gây rối trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây là chưa đủ cơ sở pháp lý, nên VEC và đơn vị thành viên chưa ký quyết định từ chối phục vụ nào.
TPO - Chiều 12/2, lãnh đạo Tổng Cty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, thông tin cấm vĩnh viễn 2 ô tô gây rối trên cao tốc TPHCM – Dầu Giây mới là đề xuất của VEC E, chưa có văn bản nào được ký chính thức phát đi.
Nếu TCT Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã ban hành quyết định từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 ô tô gây rối trên cao tốc TPHCM - Dầu Giây, Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) nói sẽ rút quyết định trên trong ngày hôm nay 13/2, do quyết định đó “sai thẩm quyền”.
TPO - Tổng cục Đường bộ sẽ căn cứ vào Bộ luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định luật giao thông để đối chiếu xem VEC có đủ thẩm quyền được cấm hay không; đối tượng bị cấm có đúng không…
TPO - “Thực tế, nhiều năm qua VEC đã từ chối phục vụ với không ít phương tiện, bình quân mỗi năm khoảng 1.000 xe ô tô vi phạm”, lãnh đạo VEC lý giải, và khẳng định việc từ chối phục vụ không trái quy định.
TPO - Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện tham gia trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý vì có dấu hiệu gây rối. Tuy nhiên luật sư cho rằng việc làm này không có cơ sở và có dấu hiệu sai luật.
TP - Ngày 12/9, Vụ kiểm sát thi hành án Dân sự - Viện KSND Tối cao chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan điều tra thuộc Viện này để xử lý về hành vi ra quyết định trái pháp luật đối với Chấp hành viên Nguyễn Văn Hoàng, Cục THADS tỉnh Tây Ninh.
TP - UBND xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh tự đặt ra quy định cả người mua và người bán đất trên địa bàn xã này đều phải nộp cho xã 3% tổng số tiền hai bên mua và bán.