TPO - HĐXX xác định bị cáo Lê Thúy Hằng phạm tội với vai trò chủ mưu và phạt 25 năm tù chung cho 2 tội danh; 15 bị cáo còn lại phạm tội với trò đồng phạm, bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo, đến 22 năm 6 tháng tù cho một trong 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TPO - Khi bị chủ toạ truy vấn sau nhiều lần khai "dùng vàng, tiền tham ô và chiếm đoạt được để lo cho anh em trong công ty", cựu Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nói ‘xin lỗi’ và hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.
TPO - Bà Lê Thúy Hằng hầu tòa với cáo buộc cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng; đã chỉ đạo sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng đồng, qua đó, hưởng lợi trái phép hơn 64 tỷ đồng.
TPO - Bà Lê Thúy Hằng, bị cáo buộc tìm mua vàng nguyên liệu bên ngoài, tuồn vào xưởng sản xuất cho nhân công, lợi dụng khi tổ giám sát sơ hở, nhóm đồng phạm đã gia công, sản xuất vàng miếng, vàng nhẫn trái phép và đưa ra ngoài tiêu thụ.
TPO - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, bà Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC) hưởng lợi hơn 73 tỷ đồng thông qua các chỉ đạo trái pháp luật.
TPO - Từ tháng 10/2022 - 19/2/2024, nhân viên kế toán Đỗ Thị Thương đã lập các ủy nhiệm chi khống, thêm vào danh sách chuyển tiền rồi chiếm đoạt hơn 64 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm cũ.
TPO - Qua vụ án "tham ô tài sản của thầy hiệu trưởng" và vụ "gà lôi trắng", nguyên Thẩm phán Trương Việt Toàn cho rằng, ngành tòa án nói chung và các cơ quan tiến hành tố tụng một số địa phương chưa được chú trọng về năng lực chuyên môn.
TPO - Từ bài viết của Báo Tiền Phong, Cơ quan Công an vào cuộc điều tra vụ án ở Trường Mầm non Quý Sơn số 2 thuộc tỉnh Bắc Giang (nay thuộc phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Mới đây, Viện KSND khu vực 5 thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã có cáo trạng truy truy tố 8 bị can liên quan thu chi trong vụ án này.
TPO - Nhóm cựu cán bộ Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông, Gia Lai đã vi phạm trong việc lập, thẩm định hồ sơ, chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án Hồ chứa thủy lợi Ia Mơ với số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng.
TPO - Ông Phạm Đình Nhất, nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”. Trước đó, ông này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đó được tại ngoại để điều tra.
TPO - Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố Rơ Châm Laoh (SN 1984) - Chủ tịch UBND xã Ia Phí về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới việc cấp dưới lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn 334 triệu đồng.
TPO - Nhận tiền từ đồng nghiệp, Ngô Hoàng Thăng không mang nộp cho công ty, âm thầm dựng hiện trường giả bị trộm phá két sắt, để tham ô gần 150 triệu đồng.
TPO - Khi chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cân nhắc kỹ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội 'Tham ô tài sản và Nhận hối lộ', bởi hai tội danh này có liên quan trực tiếp đến công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn và đồng tình với quan điểm này.
TPO - Theo luật sư, nên bỏ án tử hình với bị cáo tội 'Tham ô tài sản hay Nhận hối lộ', bởi hai hành vi này khi phạm tội người vi phạm ngoài chịu án phạt còn phải khắc phục hậu quả, trong khi Nhà nước luôn ưu tiên việc thu hồi tài sản để tránh thất thoát, lãng phí.
TPO - Nguyễn Hồng Nhi lợi dụng là kế toán trưởng của trường, đã lập khống chứng từ rút tiền ngân sách, tiền tiền bảo hiểm y tế của học sinh, tổng số tiền tham ô hơn 656 triệu đồng.
TPO - Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Quân (SN 2001), trú tại xã Thuận Đức, TP. Đồng Hới về tội “Tham ô tài sản”.
TPO - Là giám đốc một phòng giao dịch ngân hàng, bà Nguyễn Hoàng Kim Vy đã cùng thuộc cấp tự ý tất toán sổ tiết kiệm hơn 3,5 tỷ đồng của khách hàng rồi chiếm đoạt dùng vào trả nợ cá nhân.