TPO - Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga - S-500 có khả năng đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo có đặc điểm tương tự như tên lửa siêu thanh Oreshnik.
TPO - Việc lực lượng vũ trang Ukraine rút lui khỏi Kurakhovo sẽ tác động mạnh mẽ đến tình hình chiến thuật ở Donbass. Lần đầu tiên, tiền tuyến được đẩy ra xa khỏi thành phố Donetsk 40 km, theo Avia Pro.
TPO - Trang tin Army Recognition cho biết, quân đội Nga đã triển khai hệ thống phòng không S-500 để bảo vệ cầu Kerch nối lục địa Nga với bán đảo Crimea.
TPO - Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một bức ảnh được cho là hệ thống phòng không HQ-19 của Trung Quốc, dự kiến sẽ ra mắt tại Triển lãm Hàng không Chu Hải sắp tới.
TPO - Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus tới Vùng Krasnodar của nước này, góp phần bảo vệ cây cầu Crimea chiến lược nối bán đảo Crimea với đất liền Liên bang Nga.
TPO - Truyền thông Ukraine đưa tin, hệ thống tên lửa S-300 và S-400 tỏ ra không hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ATACMS của Ukraine nên Nga đang tìm cách lật ngược tình thế bằng S-500 mới nhất.
TPO - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ cho biết, việc Nga tích lũy hệ thống phòng không ở Crimea là lý do khiến bán đảo này thường xuyên bị Ukraine tập kích.
TPO - Quan chức tình báo Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã thiết lập hệ thống phòng không S-500 tại Crimea, đánh dấu lần đầu tiên Nga triển khai hệ thống phòng không tối tân nhất tại bán đảo này.
TPO - Hệ thống phòng không S-500 Prometheus của Nga đã hoàn thành xuất sắc hàng loạt cuộc thử nghiệm cấp nhà nước, khẳng định khả năng bắn hạ các mục tiêu siêu thanh.
TPO - Phát biểu trước các sinh viên, học viên tốt nghiệp đại học quân sự ngày 21/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ưu tiên của nước này hiện nay là trang bị cho quân đội những loại vũ khí mới.
TPO - Giới chức quân sự Nga ngày 29/12 tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng không tối tân S-500 tại Bắc Cực. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu ở tốc độ siêu thanh.
Nga đang phát triển hệ thống tên lửa phòng không mới mang tên S-550. Hệ thống này sẽ cùng với những hệ thống tên lửa phòng không hiện đang trong trang bị của quân đội Nga tạo ra “lá chắn thép”, bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa an ninh từ bên ngoài.
TPO - Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng Belarus cần các hệ thống tên lửa phòng không S-400 hoặc S-500 của Nga để bảo vệ lãnh thổ nước này trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-500 (đang sản xuất hàng loạt) sẽ được biên chế cho các lực lượng vũ trang của nước này trong vài năm tới. S-500 được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu ở quỹ đạo thấp của Trái đất.
TPO - Hệ thống phòng không S-500 đầu tiên do hãng Almaz-Altey chế tạo đã được chuyển giao cho một đơn vị quân đội Nga làm nhiệm vụ canh gác vùng trời thủ đô Moscow.
TPO - Ấn Độ có thể trở thành khách hàng đầu tiên mua hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-500 của Nga, việc này sẽ được thảo luận sau khi các tổ hợp S-500 được cung cấp đủ cho quân đội Nga, Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết.