TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/8 cho biết, Mátxcơva và Washington có thể đạt được đồng thuận về một thỏa thuận vũ khí hạt nhân như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm củng cố hòa bình.
TPO - Nga sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên nếu quốc gia này bị tấn công, theo hiệp ước giữa Mátxcơva và Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết.
TPO - Tướng C.Q. Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói rằng thỏa thuận phòng thủ chung mà lãnh đạo Nga và Triều Tiên vừa ký kết có thể dẫn đến mâu thuẫn với Trung Quốc, vì Bắc Kinh từ lâu đã là đồng minh chính của Bình Nhưỡng.
TP - Trong chuyến công tác châu Âu năm 2023, tôi đã đặt mục tiêu tới thăm Schengen, nơi ra đời hiệp ước Schengen cho phép tự do đi lại xuyên biên giới giữa 27 nước châu Âu. Hiệp ước Schengen với việc ra đời thị thực (visa) Schengen, tấm thị thực quyền lực nhất thế giới, đã mở ra việc tự do đi lại cho hơn 400 triệu người dân châu Âu và du khách thập phương.
TPO - Theo Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, các nghị sĩ nước này có thể sẽ sớm tổ chức các cuộc thảo luận liên quan đến khả năng Nga rút lại việc phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) năm 1996 sau khi Tổng thống Nga Putin đưa ra đề xuất.
TPO - Nga bày tỏ ý định chính thức rút khỏi Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE). Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov đã được Tổng thống Vladimir Putin chọn để giám sát các thủ tục tại lưỡng viện Quốc hội Nga liên quan đến việc rút khỏi hiệp ước.
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phản đối đề xuất của Nga về việc dừng triển khai các tên lửa tầm trung có khả năng hạt nhân ở châu Âu, gọi đây là ý tưởng “không đáng tin cậy”.
TPO - Không còn lí do gì để Nga tiếp tục tham gia Hiệp ước Bầu trời mở nếu Mỹ rút lui, vì như vậy Mỹ sẽ có lợi thế trong việc thu thập dữ liệu về lực lượng vũ trang Nga, theo một chuyên gia của CLB Valdai.
TPO - Daryl Kimball – Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát vũ khí cho biết: “Những lo ngại về việc Nga không tuân thủ hiệp định, dù nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể dàn xếp được, không đến mức Mỹ phải rút khỏi hiệp ước.”
TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Israel đang thảo luận về việc xây dựng một hiệp ước phòng thủ chung nhằm “củng cố liên minh vĩ đại sẵn có giữa hai nước”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận vào thứ Sáu về khả năng một hiệp định mới hạn chế vũ khí hạt nhân cuối cùng có thể bao gồm Trung Quốc trong một thỏa thuận lớn giữa ba cường quốc nguyên tử hàng đầu thế giới.
TPO - Hai quốc gia thuộc nhóm đầu EU là Pháp và Đức vừa ký kết Hiêp ước nhằm thắt chặt quan hệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, an ninh, giáo dục, văn hóa, công nghệ và thiết lập cơ chế hợp tác trong những lĩnh vực toàn cầu khác, trong đó có ý tưởng thành lập Quân đội châu Âu.
TP - Ngày 5/12, Bộ Ngoại giao Nga nói, Mỹ đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Moscow đã vi phạm thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Washington, theo Reuters.
TPO - Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân có thể có hiệu lực vào cuối năm 2019, theo báo cáo hàng năm của Chiến dịch Quốc tế về Xoá bỏ Vũ khí Hạt nhân (ICAN) cho biết.
TPO - Việc Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) để hướng tới triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ ở châu Âu, chứng minh sự phục tùng của lục địa già đối với đối tác bên kia bờ Đại Tây Dương.
TPO - Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton hôm nay, 22/10, bắt đầu chuyến thăm Moscow để tham gia các cuộc đàm phán với quan chức an ninh cấp cao Nga. Chuyến thăm diễn ra 2 ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút Washington khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Moscow.