Bị Mỹ cáo buộc vi phạm hiệp ước hạt nhân, Nga lên tiếng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại sứ Nga tại Mỹ bác bỏ cáo buộc của Washington rằng Mátxcơva đang vi phạm thỏa thuận hạt nhân cuối cùng còn lại giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đệ trình một báo cáo lên Quốc hội hôm 31/1, trong đó lần đầu tiên cáo buộc Mátxcơva vi phạm các điều khoản của hiệp ước New START.

Cụ thể, báo cáo cho rằng các quan chức Nga đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc kiểm tra vũ khí tại chỗ và đàm phán về việc tuân thủ thỏa thuận.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti ngày 1/2, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov gọi báo cáo của Mỹ là "giật gân", nhấn mạnh rằng Nga luôn tuân thủ một cách nghiêm ngặt các điều khoản của hiệp ước New START.

Theo ông Antonov, chính Washington đã vi phạm hiệp định bằng cách rút "bất hợp pháp" hơn một trăm vũ khí chiến lược khỏi danh sách giải trình.

“Những hành động này liên quan đến các giới hạn của New START, làm suy yếu mục tiêu chính của thỏa thuận là duy trì sự cân bằng về vũ khí tấn công chiến lược của các bên”.

Đối với cáo buộc rằng Mátxcơva đã từ chối kiểm tra vũ khí tại chỗ và hoãn phiên họp tiếp theo của Ủy ban Tư vấn Song phương, nhà ngoại giao này cho rằng Mỹ đang cố gắng đổ lỗi và từ chối nhìn ra nguyên nhân sâu xa của tình trạng hiện tại.

“Chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra với Washington rằng tình hình liên quan đến hiệp ước START là kết quả trực tiếp của cuộc chiến hỗn hợp do phương Tây gây ra chống lại đất nước chúng tôi”, ông Antonov nói.

“Chúng tôi cảnh báo họ rằng việc kiểm soát vũ khí không thể tách rời khỏi thực tế địa - chính trị. Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi cho rằng việc mời quân đội Mỹ đến các cơ sở chiến lược của chúng tôi là phi lý, không đúng lúc và không phù hợp”.

Đại sứ nhấn mạnh Nga vẫn cam kết tuân thủ hiệp ước và coi đây là “công cụ hữu ích” để đảm bảo khả năng dự đoán trong quan hệ giữa các cường quốc hạt nhân.

Tuy nhiên, ông khẳng định rằng trừ khi Mỹ xem xét lại việc kiên quyết tìm cách giáng cho Nga một thất bại chiến lược, còn không thì bất kỳ bước tiến nào trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí là không thể.

Hiệp ước New START ban đầu được ký bởi các Tổng thống Mỹ và Nga khi đó là Barack Obama và Dmitry Medvedev vào năm 2010, nhằm mục đích giảm một nửa số lượng bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược được triển khai trên khắp thế giới. Hiệp ước sẽ hết hạn vào năm 2026. Việc hiệp ước không được gia hạn có thể gây ra một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân, các chuyên gia cảnh báo.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.