TPO - Bê bối danh sách đen nghệ sĩ dưới thời chính quyền Lee Myung Bak và Park Geun Hye đã để lại hậu quả kéo dài trong giới văn hóa Hàn Quốc. Gần 10.000 nghệ sĩ, đạo diễn, nhà văn... bị cắt nguồn hỗ trợ và hạn chế cơ hội nghề nghiệp vì không thân thiện với chính phủ. Một nửa nạn nhân vẫn chịu sang chấn tâm lý suốt nhiều năm trời.
TPO - Kim Gyu Ri chia sẻ việc bị liệt vào “danh sách đen” dưới thời cựu Tổng thống Lee Myung Bak khiến cô sống trong ám ảnh gần 20 năm qua. Dù vẫn còn bức xúc, nữ diễn viên hoan nghênh động thái chuộc lỗi từ cơ quan tình báo Hàn Quốc.
TPO - Vụ danh sách đen nghệ sĩ từng gây chấn động Hàn Quốc năm 2016 cho thấy việc lạm dụng quyền lực có thể bóp nghẹt tự do sáng tạo, nền tảng quan trọng giúp nước này trở thành cường quốc văn hóa. Hàng nghìn nghệ sĩ bị giám sát, cắt hỗ trợ và loại khỏi đời sống công chúng. Đến nay, dù chính phủ đã xin lỗi và triển khai khắc phục, dư âm của vụ việc vẫn tiếp tục gây tranh luận.
TPO - Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc xin lỗi hàng chục nghệ sĩ và rút lại đơn kháng cáo trong vụ án kéo dài liên quan đến “danh sách đen văn hóa” vào những năm 2000.
TPO - Ukraine có thể sẽ dỡ bỏ "danh sách đen" các nhà tài trợ chiến tranh trong vài ngày tới vì phản ứng dữ dội từ các quốc gia như Trung Quốc và Pháp, Reuters dẫn nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.
TPO - Trung Quốc vừa yêu cầu Ukraine lập tức đưa hơn chục công ty của họ ra khỏi danh sách “các nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh”, để “loại bỏ những tác động tiêu cực”.
TPO - Trong bối cảnh nghệ sĩ Việt quảng cáo tràn lan, sai sự thật, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang đề xuất cấm sóng vĩnh viễn trên các mặt trận nghệ thuật để họ không có cơ hội “nuôi cái ác”.
Để có sức răn đe đối với những phát ngôn, vi phạm pháp luật và chuẩn mực ứng xử trên mạng xã hội như chủ tài khoản Facebook Vo Quoc, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đang xem xét việc kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông đưa tài khoản này vào blacklist (danh sách đen)
TPO - Ngày 10/2, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa 6 công ty và tổ chức của Trung Quốc vào "danh sách đen" về xuất khẩu, vì liên quan đến chương trình do thám bằng khí cầu của Bắc Kinh.
TPO - Ngày 16/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo bổ sung 8 công ty Trung Quốc, trong đó có hãng sản xuất máy bay không người lái DJI, vào danh sách các công ty liên hợp công nghiệp quốc phòng, theo đó sẽ cấm đầu tư vào các công ty này.
TPO - Chính phủ Mỹ vừa đưa thêm 12 công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì lo ngại nguy cơ an ninh quốc gia, với lý do những công ty này hỗ trợ quân đội Trung Quốc phát triển máy tính lượng tử hoặc công nghệ chống tàng hình và chống ngầm.
TPO - Sau lùm xùm Triệu Vy có nguy cơ bị “phong sát” vào tối 26/8, hôm nay, đại fan của nữ diễn viên thông báo “Én nhỏ” đã bình an. Ở một diễn biến khác, sáng nay, CCTV đưa tin Trịnh Sảng bị Cục thuế xử phạt vì hành vi trốn thuế. Nhưng chỉ vài giờ sau, nữ diễn viên đã nộp đầy đủ khoản thuế chỉ trong một lần khiến netizen choáng váng.
TPO - Các quan chức Mỹ đã phê duyệt giấy phép trị giá hàng trăm triệu USD cho hãng viễn thông Trung Quốc Huawei mua chíp và những linh kiện khác để sử dụng trong sản xuất xe hơi.
TPO - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ đưa thêm hơn chục công ty Trung Quốc vào danh sách đen vì cáo buộc lạm dụng nhân quyền và giám sát bằng công nghệ cao ở Tân Cương, Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết.
TPO - Hôm nay, Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh cấm đầu tư vào vài chục công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng.
TP - Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến trong tuần này sửa lệnh cấm đầu tư vào các công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc, sau khi chính sách từ thời người tiền nhiệm Donald Trump vấp phải thách thức pháp lý, khiến giới đầu tư lẫn lộn về tác động của lệnh cấm lên các công ty chi nhánh.
Mỹ được nói là chuẩn bị đưa hàng chục công ty Trung Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất chip hàng đầu SMIC, vào danh sách đen thương mại, hai nguồn tin nói với Reuters.
TPO - Ngày 3/12, Chính quyền Trump đưa Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) và hãng sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC vào danh sách đen vì liên quan đến quân đội.