Trung Quốc thúc giục Mỹ rút lại danh sách cấm đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: BNG TQ)
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: BNG TQ)
TPO - Hôm nay, Trung Quốc lên án mạnh mẽ việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh cấm đầu tư vào vài chục công ty Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ và quốc phòng.

Trung Quốc thúc giục Mỹ tôn trọng luật và nguyên tắc thị trường và rút lại danh sách cấm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo thường kỳ.

Ngày 3/6, ông Biden ký sắc lệnh cấm các công ty và tổ chức Mỹ đầu tư vào vài chục công ty Trung Quốc bị cho là có quan hệ với các ngành công nghệ giám sát và quốc phòng Trung Quốc. Chính quyền Biden nói rằng bước đi này mở rộng phạm vi của sắc lệnh còn tồn tại những lỗ hổng pháp lý từ thời chính quyền Trump.

Danh sách liệt kê 59 công ty có những cái tên như Xiaomi, Công nghệ Luokung, SMIC, Huawei, Hikvision Hàng Châu, Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC), Tập đoàn viễn thông di động Trung Quốc, Tập đoàn dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC). SMIC đang đóng vai trò động lực chính trong nỗ lực phát triển ngành chip nội địa của Trung Quốc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG