TPO - Do dùng nước nhiễm bẩn trong hoạt động giết mổ, Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 28/8. Tuy nhiên, từ đó đến nay cơ sở giết mổ này vẫn ngang nhiên hoạt động, hằng ngày xuất ra thị trường hàng tấn thịt lợn nhiễm bẩn.
TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện Cơ sở Giết mổ gia súc tập trung Nguyễn Thị Thanh Huyền (Phan Bá Tứ), tại thôn Lương Yến, xã Quảng Ninh dùng nước bẩn trong hoạt động giết mổ.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ để ngăn ngừa dịch bệnh và bảo vệ an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
TPO - Cơ sở giết mổ heo tại huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) không xuất trình được một số giấy tờ liên quan, giết mổ vượt quá công suất, tăng lượng nước thải cần xử lý nhưng không điều chỉnh giấy phép môi trường.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hậu Giang vừa có báo cáo phản hồi kết quả kiểm tra thực tế cơ sở giết mổ thịt heo gia công cho Công ty C.P Việt Nam - nơi từng phát hiện heo bị bệnh và chụp ảnh, sau đó hình ảnh này được người tố cáo sử dụng đưa lên mạng xã hội tố cáo heo, gà bệnh vẫn được bán ra thị trường.
TPO - Từ những lùm xùm quanh việc vụ tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán heo bệnh ra thị trường, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) - có công văn gửi tới các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ động vật; cho dừng ngay hoạt động cơ sở sai phạm; xử lý nghiêm trường hợp giết mổ heo bệnh, heo chết mang đi tiêu thụ...
TPO - Sáng 2/6, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Công an tỉnh Hậu Giang đã tiến hành kiểm tra một cơ sở giết mổ heo cung cấp cho Công ty C.P Việt Nam tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Lực lượng chức năng một số tỉnh thành miền Tây cũng tiến hành kiểm tra loạt cơ sở giết mổ, điểm bán hàng của Công ty C.P Việt Nam.
TPO - Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra con số khá giật mình khi đến nay cả nước vẫn còn hơn 24.600 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Trong đó, có gần 17.300 cơ sở (trên 70%) không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động.
TPO - Bộ NN&PTNT cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại 773 xã tại 217 huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là 34.000 con. Nguy cơ dịch tái phát, lây lan diện rộng rất lớn.
TP - Ngày 4-12, tổ kiểm tra liên ngành vệ sinh thú y huyện Định Quán (Đồng Nai) phát hiện cơ sở của bà Nguyễn Thị Lược tại ấp 5, xã Suối Nho đang chế biến 3 tấn thịt gà trong giai đoạn phân hủy.
TP – Sáng 30-10, kiểm tra cơ sở thu gom nội tạng của ông Nguyễn Phi (tổ 146 Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu), Phòng Cảnh sát môi trường cùng Chi cục Thú y phát hiện 2 tấn lòng lợn thối.
TP - “TPHCM và các tỉnh lân cận phức tạp hơn Hà Nội nhiều trong chuyện lò mổ gia súc, nhưng sao họ làm được, còn Hà Nội thì không” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu nói trong cuộc làm việc với TP Hà Nội hôm qua.
TP - Chưa hết bàng hoàng sau khi thịt lợn ngậm chất tạo nạc độc hại, người tiêu dùng lại sửng sốt khi biết được những món ăn khoái khẩu, có khi được gọi là “đặc sản” mà mình đang ăn từng ngày, được chế biến từ hàng chục tấn thịt thối mà không hay biết.