TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố trả lời kiến nghị của cử tri về công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình) và dự án B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm).
Chiều nay (16/4), TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group, nguyên đại biểu Quốc hội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc phải bồi thường 54 tỷ đồng, công ty Housing Group bồi thường 187 tỷ đồng.
TPO - Nguyễn Đại biểu Quốc hội khẳng định mình không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như án sơ thẩm và kiểm sát viên trong phiên phúc thẩm xác định. Nếu tòa cấp cao tuyên y án, bà Nga sẽ làm đơn đề nghị giám đốc thẩm.
TP - Ngày 12/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga - nguyên Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng đồng phạm trong vụ án lừa đảo tại dự án B5 Cầu Diễn. Tại tòa, chủ tọa tuyên bố kết thúc xét hỏi, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội được nêu quan điểm luận tội và đưa mức án đề nghị với từng bị cáo.
TPO - Ngày 12/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga – nguyên Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) cùng đồng phạm trong vụ án lừa đảo tại dự án B5 Cầu Diễn.
TPO - Nguyên Đại biểu Quốc hội cho rằng, Housing Group là một pháp nhân độc lập, có nhiều nguồn tiền khác nhau nên rất khó xác định tiền trả cho các đơn vị liên quan có được từ đâu; cần tách, làm rõ các nguồn tiền này.
TP - Ngày 10/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga cùng 8 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn.
TPO - Sáng 10/4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án B5 Cầu Diễn, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Công ty Housing Group). Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10-16/4.
TP - Hôm nay (10/4), TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch Cty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) và 8 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo kháng cáo của các bị cáo.
TPO - Sau cuộc họp mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất kế hoạch để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 23 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm trong năm 2017 và quý I/2018.
TPO - Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, việc Chủ tọa phiên tòa từ chối cho bà Châu Thị Thu Nga khai về việc chi tiền "chạy" vào Quốc hội, được luật cho phép. Việc tách vụ việc này thành vụ án riêng để điều tra là phù hợp.
TPO - Ngày 27/10, TAND Hà Nội cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của bà Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu quốc hội, cựu chủ tịch HĐQT công ty Housing Group).
TPO - Bà Châu Thị Thu Nga được xác định ký hợp đồng bán căn hộ tại dự án B5 Cầu Diễn khi chưa được UBND TP Hà Nội cấp phép xây dựng, lừa đảo 348 tỷ đồng.
TP - Ngày 11/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch Cty CP tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) và 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - “Chúng tôi đã làm hết mọi khả năng để đẩy nhanh tiến độ dự án. Không thể nói chúng tôi lừa đảo, đến nay chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm với khách hàng” - bị cáo Châu Thị Thu Nga nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Dự kiến, chiều 16/10 Tòa tuyên án.
TP - Khi Châu Thị Thu Nga khai đến số tiền “chạy” đại biểu Quốc hội, tín hiệu từ phòng xử sang phòng báo chí đột ngột mất, chỉ còn hình ảnh, không còn âm thanh. Tương tự, tín hiệu cũng mất khi luật sư nói về 12 tỷ đồng “chạy” dự án.
TPO - Ngày 9/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 10 bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án B5 Cầu Diễn. Sau khi đại diện VKSND đưa ra mức án đề nghị, các luật sư bắt đầu nêu luận cứ bào chữa cho các bị cáo.
Sáng 9/10, phiên tòa xét xử Châu Thị Thu Nga – Chủ tịch Cty CP tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất (Housing Group) tại TAND TP Hà Nội bước sang phần tranh luận bắt đầu bằng việc đại diện VKSND đưa ra mức án đề nghị cho từng bị cáo.
TP - Một số bị hại cho rằng mình bị lừa vì tin tưởng tư cách đại biểu Quốc hội của Châu Thị Thu Nga. Họ cũng đặt câu hỏi dự án có được bảo kê khi phía Housing tổ chức thi công, ép cọc không giấy phép.