Tối 28-1, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức cầu truyền hình với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” diễn ra vào 20h00 ngày 28/01/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng.
TPO - Chương trình "Hai tay xây dựng một sơn hà" là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai, để mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình. Tại bốn điểm cầu, chương trình để lại cho khán giả nhiều khoảnh khắc xúc động.
TPO - Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” được thực hiện nhân kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026). Cầu truyền hình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng - Hà Nội - Nghệ An - TPHCM, trực tiếp tối 28/1. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự điểm cầu Hà Nội.
TPO - Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đặt dấu chân đầu tiên trở về nước qua cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnh Cao Bằng. Pác Bó trở thành chiến khu nơi Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi trong giai đoạn 1941-1945.
TPO - Ông Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, đồng chí Châu Văn Liêm là người con ưu tú của quê hương Cần Thơ, một trong những đại biểu tham dự Hội nghị thành lập Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn vẹn đời mình cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
TPO - Chiều 28/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Quốc Thước - đảng viên thuộc Đảng bộ phường Ngọc Hà.
TPO - Với tài mưu lược, sáng tạo về nghệ thuật quân sự, nhất là nghệ thuật nắm địch, chỉ đạo chỉ huy, hiệp đồng tác chiến chiến lược, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần to lớn vào những thắng lợi vang dội của Quân đội ta nói riêng và cách mạng Việt Nam nói chung.
TPO - Một số nội dung cốt yếu trong bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “TIẾP TỤC ĐỔI MỚI MẠNH MẼ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG, YÊU CẦU CẤP BÁCH CỦA GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI”.
TPO - Triển lãm "Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam - Mốc son lịch sử của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam" (21/7/1954-21/7/2024) giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu giúp khách tham quan có cái nhìn khái quát về quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TPO - Chiều 24/8, tại Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Châu Văn Liêm với cách mạng Việt Nam và quê hương Cần Thơ”.
TPO - Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, trải qua nhiều cương vị và trọng trách công tác, Đại tướng Chu Huy Mân luôn đem hết tinh thần, nghị lực, trí tuệ của người cộng sản, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TPO - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề “Đại tướng Chu Huy Mân - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An”.
TPO - Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922- 23/11/2022), ngày 22/11, tại TPHCM, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Thành ủy TPHCM, Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, cách đây 111 năm. Nhìn lại lịch sử, dường như những câu nói bất hủ của Đại tướng luôn gắn với sinh mệnh của dân tộc Việt Nam, không chỉ trong lúc điều binh khiển tướng, mà cả khi đã về với đời thường.