Chính sách mới về tiền lương và thu nhập của viên chức
TPO - Dự án Luật Viên chức sửa đổi với rất nhiều điểm mới sẽ được Chính phủ trình Quốc hội để các đại biểu xem xét, thảo luận trong ngày hôm nay (22/10).
TPO - Dự án Luật Viên chức sửa đổi với rất nhiều điểm mới sẽ được Chính phủ trình Quốc hội để các đại biểu xem xét, thảo luận trong ngày hôm nay (22/10).
TPO - Đối với các trường hợp có tuổi đời dưới 45 tuổi, đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, có nguyện vọng thôi việc sẽ được tạo điều kiện cho đi học nghề cùng nhiều chế độ, chính sách đi kèm khác.
TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong tổng số hơn 106.000 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, đã có gần 80.000 người được thanh toán chế độ và số còn lại cần được giải quyết dứt điểm.
TPO - Bộ Nội vụ vừa tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ, ngày 3/9.
TPO - Đề án tiền lương và phụ cấp sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định để áp dụng chung, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự kiến sẽ làm việc với các đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị về vấn đề tiền lương, phụ cấp trong tháng 9 này.
TPO - Trên cơ sở kết hợp giữa tiêu chí định tính với tiêu chí định lượng, Bộ Nội vụ khẳng định, việc đánh giá công chức bảo đảm dân chủ, công bằng, chính xác và “không nể nang, trù dập, thiên vị”.
TPO - Các cán bộ được cử về địa phương có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.
TPO - Việc tuyển dụng, đánh giá, sử dụng viên chức sẽ căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm, hướng tới bỏ quy định xếp lương gắn với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
TPO - Theo Thủ tướng, Việt Nam đã đổi mới một số lĩnh vực với việc triển khai “bộ tứ trụ cột” về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân… Và tới đây, Việt Nam sẽ có một số chính sách mới về giáo dục, y tế, văn hóa.
TPO - Bên cạnh những kết quả tích cực, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, một trong những vướng mắc lớn hiện nay chính là về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của chính quyền địa phương 2 cấp.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ và ngành nội vụ là tâm điểm của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, với vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất và trực tiếp gánh vác sứ mệnh lịch sử.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã chuyển nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cho chủ tịch UBND thực hiện để bảo đảm việc xử lý nhanh chóng, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành.