TPO - Sáng 21/10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế/An ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã chủ trì Phiên họp đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế Lễ mở ký.
TPO - Đức tạm gác lại kế hoạch gửi quân đến Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Thay vào đó, Berlin đang xem xét tăng cường hỗ trợ tài chính cho Kiev để củng cố lực lượng vũ trang, theo Bild.
TPO - Quan chức Romania cho biết sẵn sàng cung cấp căn cứ quân sự cho các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như một phần đóng góp nhằm đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine.
TPO - Các nước châu Âu đang đề xuất triển khai máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tới Romania như một phần của các đảm bảo an ninh cho Ukraine, tờ The Times đưa tin.
TPO - Anh sẵn sàng đưa quân tới Ukraine để bảo vệ không phận và cảng biển, nhưng sẽ không đưa quân đến gần tiền tuyến với Nga, tờ The Guardian đưa tin.
TPO - Chiều 29/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị triển khai tổ chức Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
TPO - Ngày 24/5 tại điện Thái Hòa, đối tượng Hồ Văn Phương Tâm có biểu hiện không bình thường, lẻn vào khu vực trưng bày bảo vật quốc gia - ngai vua triều Nguyễn, la hét và sau đó làm gãy phần tựa phía trước tay bên trái. Liên quan đến vụ việc này, Cục Di sản Văn hóa có công văn chỉ đạo gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
TPO - Ukraine nên tìm cách bảo đảm an ninh của mình, nhưng không phải bằng cách tạo ra mối đe dọa cho Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu ngày 13/7.
TPO - Ngày 12/7, Điện Kremlin nói rằng những đảm bảo an ninh mà phương Tây lên kế hoạch mang đến cho Ukraine sẽ là sai lầm nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh của Nga và khiến châu Âu đối mặt với những rủi ro lớn hơn trong nhiều năm tới.
TPO - Một nhóm quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể sẵn sàng đưa quân đến Ukraine nếu các quốc gia thành viên, bao gồm Mỹ, không mang lại bảo đảm an ninh hữu hình cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh này, cựu Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen vừa phát biểu.
TPO - Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ngày 31/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “đánh thức” Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bằng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Macron cũng kêu gọi phương Tây mang đến những bảo đảm an ninh “hữu hình và đáng tin cậy” cho Ukraine.
TPO - Ngày 20/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được bảo đảm an ninh trước khi thực hiện chuyến thăm Ukraine.
TPO - Gợi ý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng phương Tây nên cân nhắc nhu cầu bảo đảm an ninh của Nga nếu Mátxcơva đồng ý đối thoại để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đã vấp phải một trận bão chỉ trích ở Kiev và các nước vùng Baltic.
TPO - Lực lượng cảnh sát và y tế thủ đô London của Anh đang căng mình bảo đảm an ninh cho lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II, khi họ phải cân bằng giữa một bên là bảo vệ các lãnh đạo thế giới với một bên vẫn phải để người dân thỏa mãn mong ước được tiễn biệt Nữ hoàng được nhiều người tôn kính.
TPO - Ukraine muốn Trung Quốc đóng “vai trò đáng chú ý hơn” để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay và sẽ trở thành bên bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu ngày 22/3.
TPO - Nga hy vọng chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ kết thúc bằng một “thoả thuận toàn diện” về các vấn đề an ninh và Ukraine đồng ý với quy chế trung lập, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói trong cuộc họp báo ngày 19/3.
TPO - Các nước phương Tây đã từ chối thảo luận với Nga về một cấu trúc an ninh mới ở châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Al Jazeera ngày 2/3. Ông cũng tuyên bố phương Tây không thể cô lập Nga.
TPO - Ngày 12/1, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nói rằng họ sẵn sàng đối thoại với Nga về kiểm soát vũ khí và triển khai tên lửa để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh ở châu Âu. Tuy nhiên, Mátxcơva khẳng định tình hình đang “rất nguy hiểm” và chưa biết con đường phía trước ra sao.