TPO - Tàu sân bay hạt nhân USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đã triển khai các máy bay chiến đấu F/A-18E/F Super Hornet để hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress trong một nhiệm vụ đêm ở Biển Caribe.
TPO - Ba máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã thực hiện chuyến bay gần bờ biển Venezuela, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý so với thông lệ hoạt động của Lầu Năm Góc.
TPO - Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một cặp máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua biển Caribe, dọc theo bờ biển Venezuela vào ngày 6/11. Tính từ giữa tháng 10 tới nay, đây là lần thứ tư máy bay ném bom của Mỹ xuất hiện trong khu vực.
TPO - Các nhà quan sát quân sự mới đây đã ghi lại hình ảnh một máy bay ném bom chiến lược B-52 bay trên bầu trời California, mang theo vũ khí có hình dáng tương đồng với bản phác họa tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A - loại vũ khí thế hệ mới do Không quân Mỹ phát triển.
TP - Đại tá Nguyễn Đình Kiên được biết đến như “khắc tinh” của máy bay Mỹ B-52 trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” nhờ một thành tích “vô tiền khoáng hậu”. Nhưng với ông, đó đơn giản như một kỷ niệm đẹp thời chiến chứng tỏ sự thông minh, sắc bén và bản lĩnh của bộ đội Việt Nam trước kẻ thù có sức mạnh áp đảo.
TPO - Lãnh đạo Houthi tuyên bố tàu sân bay USS Harry Truman của Mỹ đã phải rút lui 1.300 km về phía bắc Biển Đỏ sau cuộc đụng độ với lực lượng Houthi ở Yemen.
TPO - Hàng chục thanh niên Hà Nội thêm khí thế trước ngày nhập ngũ, khi được lắng nghe câu chuyện của Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân – phi công Việt Nam đầu tiên bắn hạ B-52. Những ký ức chiến trường đầy bản lĩnh và thông điệp về ý chí, lòng quyết tâm đã tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ trên hành trình trở thành những chiến sĩ ‘Bộ đội Cụ Hồ’ thời đại mới.
TPO - Truyền thông Nga đưa tin, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã chặn một máy bay ném bom chiến lược B-52 và máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ bay gần biên giới Nga trên Biển Baltic.
TPO - Mỹ cho biết sẽ triển khai máy ném bom B-52, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu và tàu khu trục đến Trung Đông, khi nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln chuẩn bị rời khỏi khu vực này.
TPO - Một quan chức tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng, máy bay ném bom tàng hình tầm xa mới của Trung Quốc, Tây An H-20, “không thực sự” là mối lo ngại đối với Lầu Năm Góc.
TPO - Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới Guam như một phần trong kế hoạch tăng cường phòng thủ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
TPO - Những ngày gần đây, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin vụ việc máy bay chiến đấu J-11 Trung Quốc áp sát "pháo đài bay" B-52 Mỹ trên Biển Đông và mọi sự chú ý đều đổ dồn về chiến đấu cơ Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu J-11 chạm trán với máy bay Mỹ trên Biển Đông. Vào đầu năm nay, một máy bay chiến đấu J-11 đã áp sát máy bay trinh sát P-8A của Mỹ ở khoảng cách 150 m. Sự việc khiến Washington phản ứng mạnh mẽ.
TPO - Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận không quân phối hợp với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ, Seoul cho biết ngày 5/4.
TPO - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Không quân Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận chung với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52 “để tăng cường khả năng răn đe và ứng phó của liên minh”.
TP - Trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, đạo diễn Phạm Việt Tùng là quay phim của Ban Vô tuyến Truyền hình, thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong trận chiến lịch sử ấy, sau nhiều lần cầm máy quay dưới bom đạn bời bời, nhà quay phim Việt Tùng đã quay được B-52 rơi trên bầu trời Hà Nội. Sau đó, tác phẩm “Hà Nội-Điện Biên Phủ” của ông đã đoạt giải đặc biệt tại Liên hoan phim quốc tế.
TP - Như đã đề cập ở bài 4, để có được cách đánh B-52, Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) thời kỳ đó đã cử nhiều đơn vị vào chiến trường Quân khu 4 để trực tiếp đụng độ với vũ khí siêu hạng này của địch, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để giành thắng lợi cuối cùng. Qua câu chuyện của Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quang Hùng, một nhân chứng tham gia những trận chiến với B-52, có thể thấy được một “lát cắt” của cuộc chiến khốc liệt này.
TP - Chiếc MIG-21 bé nhỏ cùng với Anh hùng Phạm Tuân đã khiến “B52 - pháo đài bay bất khả xâm phạm”, niềm tự hào của không quân Mỹ cháy thành tro. Hơn 30 chiếc B52 bị bắn rơi cùng hàng chục tiêm kích các loại bị phá huỷ khiến tuyên bố hùng hổ “Đưa miền Bắc Việt Nam về thời kỳ đồ đá” của nhà cầm quyền Mỹ lúc đó thành chuyện hoang đường. Quân Mỹ phải cuốn cờ về nước sau Hiệp định Paris.
TP - Đó là một trong những trận oanh tạc ác liệt nhất trong lịch sử. Một chiến dịch sử dụng sức mạnh trên không áp đảo của Mỹ nhằm khuất phục đối thủ đầy quyết tâm. Quân đội Việt Nam dù thua xa về hoả lực, nhưng đã chống chọi được với bất kỳ thứ gì mà cỗ máy chiến tranh ném ra.