Mỹ, Hàn Quốc tập trận không quân chung với 'pháo đài bay' B-52

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận không quân phối hợp với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ, Seoul cho biết ngày 5/4.

“Pháo đài bay” B-52 được tái triển khai tới bán đảo Triều Tiên khoảng một tháng sau lần triển khai cuối cùng đến khu vực này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do các động thái của Bình Nhưỡng, bao gồm cả việc nước này công bố đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 vào tuần trước.

Ngoài B-52H, quân đội Mỹ còn triển khai các máy bay chiến đấu F-35B và F-16, trong khi phía Hàn Quốc huy động các máy bay chiến đấu tàng hình F-35A.

Theo Seoul, hoạt động tập trận tập trung vào việc thực hành các quy trình bảo vệ máy bay ném bom chiến lược khỏi mối đe dọa tiềm ẩn từ trên không của đối phương, đồng thời tăng khả năng tương tác và tác chiến phối hợp của các lực lượng đồng minh.

“Việc liên tiếp triển khai các khí tài chiến lược quan trọng của Mỹ tới bán đảo thể hiện việc Washington quyết tâm bảo vệ Hàn Quốc và nỗ lực tăng cường độ tin cậy của khả năng răn đe mở rộng”, trích thông báo.

Khả năng “răn đe mở rộng” đề cập đến cam kết của Mỹ trong việc sử dụng toàn bộ khả năng quân sự của mình, bao gồm cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Tướng Park Ha-sik, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến Không quân Hàn Quốc, cho biết cuộc tập trận trên không của hai nước đã thể hiện sự sẵn sàng "hoàn hảo" của liên minh để đáp trả "nhanh chóng và áp đảo" bất kỳ hành động “khiêu khích” nào của Triều Tiên.

Tư lệnh Không lực 7 của Mỹ, tướng Scott L. Pleus nhấn mạnh tinh thần đồng đội của các đồng minh là "mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

"Chúng tôi có khả năng hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà chúng tôi được giao", ông nói.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã triển khai một loạt khí tài quân sự cao cấp của mình, bao gồm cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đến khu vực Đông Bắc Á, nhằm phô trương lực lượng trước Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG