Google News

Từ khát vọng nhỏ đến dấu ấn lớn: hành trình Hunonic chạm mốc triệu người dùng

Bắt đầu từ nhóm kỹ sư trẻ với khát vọng nhỏ, nay thương hiệu đã chạm đến mốc một triệu người dùng trên ứng dụng.

Những báo cáo gần đây cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng smarthome nhanh nhất khu vực, với dự báo doanh thu toàn ngành có thể đạt gần 454 triệu USD vào năm 2026.

Dù hấp dẫn về mặt tiềm năng, thị trường này lại chứng kiến sự cạnh tranh rất lớn, từ các thương hiệu quốc tế như Google, Xiaomi đến các doanh nghiệp Việt đang từng bước khẳng định bản sắc riêng.

Trong dòng chảy đó, Hunonic – một thương hiệu smarthome Make in Vietnam – nổi lên như một trường hợp đặc biệt: bắt đầu từ nhóm kỹ sư trẻ với khát vọng nhỏ, nay đã chạm đến mốc một triệu người dùng trên ứng dụng.

Khi thị trường rộng mở nhưng người dùng vẫn còn nhiều băn khoăn

Ở giai đoạn 2015–2017, Smarthome tại Việt Nam vẫn là khái niệm xa lạ đối với số đông. Phần lớn người tiêu dùng đứng ngoài cuộc vì ba lý do:

● Chi phí cao, nhiều người cho rằng nhà thông minh là sản phẩm “xa xỉ”, chỉ dành cho biệt thự hay gia đình thu nhập cao.

● Sản phẩm ngoại nhập khó sử dụng, hướng dẫn bằng tiếng Anh và yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

● Người dùng phổ thông, đặc biệt ở các tỉnh, thường không hình dung rõ lợi ích thực tế của việc tự động hóa ngôi nhà.

Trong bối cảnh đó, nhóm kỹ sư trẻ Hunonic – mang trong mình một giấc mơ lớn: biến nhà thông minh trở thành một thứ “bình thường” như TV, tủ lạnh trong mỗi gia đình.

image001.jpg

Câu chuyện khởi đầu của Hunonic – Khi giấc mơ nhỏ gặp thị trường lớn

Nhóm sáng lập nhận định rằng để người Việt chấp nhận Smarthome, sản phẩm cần đáp ứng ba tiêu chí: dễ dùng, dễ lắp đặt và dễ tiếp cận về giá. Chính vì thế, Hunonic chọn cách tiếp cận khác biệt:

● Thiết bị phải phù hợp hạ tầng điện trong nhà Việt Nam.

● Ứng dụng phải 100% tiếng Việt, giao diện rõ ràng, thân thiện với người lớn tuổi.

● Công nghệ cần đa dạng, từ WiFi, Bluetooth Mesh, RF đến SIM 4G để sử dụng ngay cả khi không có Internet ổn định.

Hunonic hiểu rằng, muốn nhà thông minh chạm tới nhiều người dùng, trước hết phải xóa đi định kiến “smarthome = xa xỉ”, nhà thông minh = “công nghệ phức tạp”. Và hành trình đó bắt đầu từ những sản phẩm rất nhỏ, nhưng đánh thẳng vào nhu cầu thật sự của người Việt: Tiện lợi, dễ lắp đặt, dễ tiếp cận.

Những bước tiến từ giá trị thực – không phải nhờ chiến dịch “ồn ào”

Không sở hữu nguồn lực khổng lồ như các tập đoàn quốc tế, Hunonic chọn cách tiến chậm nhưng chắc – tập trung vào những điều đơn giản, thiết thực và dễ tiếp cận nhất.

● Giá hợp lý, các gói smarthome từ cơ bản đến trung cấp, cao cấp đều có thể dễ dàng tiếp cận đúng phân khúc khách hàng yêu cầu.

● Ứng dụng tiếng Việt dễ dùng cho cả người trẻ lẫn lớn tuổi.

● Sản phẩm thiết kế phù hợp thị trường Việt, đa dạng giao thức kết nối từ Wifi, Bluetooth Mesh, RF, kể cả ở vùng không có Wi-Fi vẫn dùng được nhờ công nghệ SIM.

Đằng sau mỗi sản phẩm là tư duy “dành cho người dùng Việt” – từ cấu trúc dây điện cũ, độ ẩm cao, khí hậu nóng đến cách sinh hoạt quen thuộc trong gia đình. Chính sự tinh chỉnh tỉ mỉ và thấu hiểu thị trường nội địa đó đã giúp Hunonic dần có chỗ đứng trong tâm trí khách hàng.

Mạng lưới đại lý ngày càng mở rộng, đến nay đạt hơn 500 đơn vị trên toàn quốc – con số đáng chú ý đối với một thương hiệu Việt trong lĩnh vực công nghệ IOT.

Từ hàng nghìn đến hàng triệu – sự dịch chuyển trong nhận thức người dùng

Giai đoạn 2020–2025 chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách người Việt nhìn nhận Smarthome. Nếu trước đây nhà thông minh chỉ xuất hiện ở những công trình cao cấp, thì hiện nay:

● Nhiều gia đình tính đến thiết bị thông minh ngay từ khâu thiết kế nhà.

● Công tắc cửa cuốn thông minh, cảm biến ánh sáng, điều khiển từ xa… trở thành nhu cầu khá phổ biến.

● Trên các sàn thương mại điện tử, thống kê từ Hunonic cho thấy các sản phẩm thuộc nhóm smarthome ngày càng xuất hiện trong danh mục gợi ý cho người dùng phổ thông.

Theo số liệu quý 3/2025, ứng dụng Hunonic đã đạt gần 1 triệu lượt tải, với hơn 1 triệu lượt mở app mỗi ngày. Điều này cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của smarthome trong đời sống, khi người dùng đã hình thành thói quen điều khiển thiết bị qua ứng dụng thay vì thao tác thủ công.

image003.jpg

Tại nhiều triển lãm công nghệ lớn, không ít khách tham quan chia sẻ rằng họ đã dùng sản phẩm Hunonic hoặc biết đến thương hiệu này từ người quen. Đây là minh chứng cho việc smarthome đang trở nên gần gũi, không còn là công nghệ dành cho “giới hiểu biết”.

Một hệ sinh thái đủ đầy – đi cùng tốc độ phát triển của nhu cầu Việt

Hiện tại, Hunonic sở hữu một hệ sinh thái đa dạng, đầy đủ các giải pháp Smarthome, từ các thiết bị phổ biến như công tắc cửa cuốn, công tắc điện thông minh đến các giải pháp toàn diện về an ninh, an toàn điện, tự động hoá cho ngôi nhà. Các sản phẩm của Hunonic được đánh giá là đi đầu xu hướng, hiện đại, thể hiện qua sự đổi mới liên tục và việc tích hợp các công nghệ mới nhất để nâng cao trải nghiệm sống thông minh cho người dùng.

Hơn một triệu người dùng – không chỉ là con số

Con số triệu người dùng không chỉ phản ánh sự tăng trưởng của riêng một thương hiệu. Nó cho thấy người Việt đang dần quen thuộc hơn với việc để công nghệ hỗ trợ cuộc sống thường ngày. Và đó là dấu hiệu tích cực cho toàn ngành smarthome trong nước.

Với Hunonic, cột mốc này mang ý nghĩa đặc biệt: từ một giấc mơ nhỏ của vài kỹ sư trẻ, thương hiệu đã góp phần thay đổi nhận thức về nhà thông minh – khiến nó trở nên gần gũi, dễ tiếp cận và mang bản sắc Việt.

Trong bức tranh công nghệ hiện đại, Hunonic là một ví dụ cho thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm chủ sản xuất phần cứng, phát triển hệ sinh thái số và phục vụ nhu cầu nội địa theo cách bền vững.