TT-Huế mở rộng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 17 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từng bị “điểm danh” là một trong những địa phương chậm tiêm vắc-xin phòng COVID-19, sau khi đính chính thông tin tiêm đúng tiến độ theo nguồn cung cấp từ Bộ Y tế, tỉnh TT-Huế đang đẩy mạnh và mở rộng nhiều đối tượng tiêm vắc-xin, với số lượng 40.000 liều trong đợt mới.

Theo UBND tỉnh TT-Huế, trong đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 mới này, có 17 đối tượng trên địa bàn được tiêm chủng. Trong đó, đáng chú ý là nhóm đối tượng mới như tiểu thương các chợ; người dân, nhân viên các quán ăn dọc Quốc lộ 1 qua địa bàn TT-Huế; chức sắc tôn giáo và cán bộ, giảng viên Đại học Huế; doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn trên địa bàn, doanh nghiệp trong các khu kinh tế, công nghiệp; doanh nghiệp tại các huyện, thị xã.

TT-Huế mở rộng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 17 đối tượng ảnh 1
Cán bộ ban quản lý chợ tại Huế nhập thông tin tiểu thương lên cổng thông tin tiêm chủng

Bên cạnh đó là đối tượng công chức các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể; viên chức các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh từ 50 tuổi trở lên; tổ COVID-19 cộng đồng, dân quân tự vệ, công an xã không chính quy tham gia chống dịch; các cơ quan Trung ương trên địa bàn; cán bộ, nhân viên tại bến cảng, nhà ga…

TT-Huế mở rộng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 17 đối tượng ảnh 2

Tiểu thương các chợ tại Huế là nhóm đối tượng tiếp theo được tiêm vắc xin đợt này

TT-Huế mở rộng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 17 đối tượng ảnh 3
TT-Huế mở rộng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 17 đối tượng ảnh 4

Tiểu thương Huế phấn khởi khi nhận thông báo, hướng dẫn đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Chị Võ Thị Tường Vi, Ban Quản lý chợ Bến Ngự (phường Vĩnh Ninh, TP Huế), cho biết: "Sau khi nhận thông tin và chỉ đạo của tỉnh, thành phố về mở rộng tiêm vắc xin cho đối tượng là tiểu thương các chợ, ban quản lý đã nhanh chóng phổ biến thông tin đến các tiểu thương bằng hình thức phát thông báo bằng loa, cung cấp thông tin bằng văn bản cụ thể, chính xác đến từng tiểu thương buôn bán ở chợ. Ngoài ra, ban quản lý chợ còn gọi điện trực tiếp đến tiểu thương để phổ biến lịch tiêm chủng, đảm bảo quy trình tiêm vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19. Các tiểu thương rất phấn khởi khi sắp được tiêm vắc-xin đợt này".

Chị Trần Thị Minh Tâm, tiểu thương chợ Bến Ngự, bày tỏ: "Sau khi nhận thông tin sẽ được tiêm chủng, chị em tiểu thương chúng tôi rất vui mừng”. Tiểu thương Lê Liễu bộc bạch, gia đình đã đăng ký để được tiêm vắc xin qua phường, nay đối tượng tiểu thương được tiêm trước so với bà con ở khu dân cư là cơ hội tốt để có thể duy trì buôn bán, mưu sinh hàng ngày tại chợ trong lúc dịch bệnh còn diễn biến phức tạp”.

TT-Huế mở rộng tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho 17 đối tượng ảnh 5

Chốt kiểm soát người ra vào chợ để bảo đảm quy định phòng chống dịch bệnh

Được biết, trong lần tiêm 40.000 liều vắc-xin theo đợt phân bổ thứ 7 này từ nguồn của Bộ Y tế, tỉnh TT-Huế phấn đấu hoàn thành trước ngày 25/9.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn tỉnh TT-Huế đã tổ chức tiêm 188.048 liều vắc-xin phòng COVID-19. Trong đó, vắc-xin AstraZeneca 108.110 liều; Pfizer 22.818 liều; Moderna 57.120 liều.

MỚI - NÓNG