Truyền thông châu Á: Việt Nam sẽ sớm lấy chỗ của Trung Quốc tại Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đây là nhận xét của Best Eleven, tờ báo thể thao lâu đời nhất Hàn Quốc, về những gì đang xảy ra với các CLB Trung Quốc ở AFC Champions League. Bởi nếu như cứ “đá cho xong” như hiện tại, những đại diện của Trung Quốc sẽ sớm bị Việt Nam lấy chỗ.
Truyền thông châu Á: Việt Nam sẽ sớm lấy chỗ của Trung Quốc tại Champions League ảnh 1

Mùa giải qua, do khó khăn tài chính cũng như sự chồng chéo giữa lịch thi đấu quốc nội và AFC Champions League mà các đại diện của Trung Quốc vào thẳng vòng bảng như Beijing Goan, Gouangzhou chỉ cử đội U19, U21 đi tranh tài. Kết cục là họ nhận về những thất bại đậm đà và đứng bét bảng.

Trong khi đó đại diện còn lại tham dự vòng play-off cũng buông xuôi để tập trung cho mặt trận quốc nội. Ngoài việc tham gia vì nghĩa vụ, tiền thưởng ở giải VĐQG Trung Quốc cũng hấp dẫn hơn AFC Champions League rất nhiều (hàng chục triệu USD so với con số 4 triệu USD khi đăng quang đấu trường châu lục).

Do đó mà trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, bóng đá Trung Quốc vẫn sẽ hờ hững với đấu trường châu lục. Và điều này sẽ khiến họ phải trả giá.

Truyền thông châu Á: Việt Nam sẽ sớm lấy chỗ của Trung Quốc tại Champions League ảnh 2

Không chỉ ở cấp ĐTQG, bóng đá Trung Quốc cũng suy yếu ở CLB

Tờ Best Eleven nhận định: “Bóng đá Trung Quốc giờ đây không chỉ trải qua khủng hoảng ở đội tuyển quốc gia và giải VĐQG, mà ngay cả suất tham dự AFC Champions League của họ cũng đang lâm nguy.

Thời gian diễn ra giải Chinese Super League 2022 và thời gian diễn ra vòng bảng AFC Champions League trùng nhau. Năm ngoái, Beijing Guoan, Guangzhou, Shanghai đều không vào được vòng knock-out nên hoàn toàn không cạnh tranh được với các nền bóng đá lớn.

Nếu điều tương tự xảy ra ở mùa giải 2022, các CLB Trung Quốc sẽ tiếp tục trượt dài trên bảng xếp hạng tổng của AFC, điều này có khả năng ảnh hưởng đến vị trí dự Champions League. Tại mùa giải 2023, Chinese Super League sẽ có 2+2 suất (2 trực tiếp và 2 đấu vòng sơ loại), Thai League là 2+2, VĐQG Hong Kong là 1+2 và V.League là 1+2.

Truyền thông châu Á: Việt Nam sẽ sớm lấy chỗ của Trung Quốc tại Champions League ảnh 3

Beijing Goan (trái) và Goangzhou giờ chỉ còn cử đội trẻ dự AFC Champions League

Nếu đà trượt dài này tiếp tục, Chinese Super League nhiều khả năng sẽ bị giải VĐQG của Việt Nam vượt qua vào năm 2024. Nếu các CLB Đông Nam Á giành được kết quả tốt ở AFC Champions League, rất có thể họ sẽ lấy chỗ của các CLB Trung Quốc. Đây là điều có thể bởi các đội bóng Việt Nam hay Thái Lan đều thi đấu rất quyết tâm, ngược với tư tưởng của đội bóng Trung Quốc.

Sự sa sút của các đội bóng xứ tỷ dân ở AFC Champions League chủ yếu đến vì tâm thế không đá hết mình của họ. Nhưng theo Best Eleven thì trong tương lai, ngay cả có đá hết mình, đại diện của Chinese Super League cũng khó bì lại thế lực mới từ Đông Nam Á.

Tờ báo Hàn Quốc này nhấn mạnh: “Vài năm qua, các đội của Trung Quốc có thể giành được thành tích xuất sắc nhờ dựa vào nguồn lực tài chính của họ. Nhưng hiện tại do khó khăn về tiền bạc, họ rất khó cạnh tranh với các thế lực mới.

Bóng đá Trung Quốc đang rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất là vé dự AFC Champions League cũng có thể bị cắt, như thể một lâu đài cát trên bãi biển đang sụp đổ với tốc độ không thể kiểm soát".

MỚI - NÓNG