Ronaldo, De Gea và cuộc tao ngộ thú vị với Atletico

0:00 / 0:00
0:00
Ronaldo, De Gea và cuộc tao ngộ thú vị với Atletico
TPO - Chuyến hành quân tới Atletico Madrid gợi nhớ nhiều kỷ niệm cho De Gea. Nhưng cũng chính điều đó lại thổi bùng khát khao chiến thắng ở thủ môn 31 tuổi. Thêm một tin xấu cho Rojiblancos, khi De Gea trở lại cùng hung thần Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo đang gặp khó khăn ở Premier League, nơi anh chỉ ghi 1 bàn sau 8 trận gần nhất. Nhưng tới Champions League, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở lại là chính mình. Và khi đối thủ là Atletico Madrid, trong khi nhiều người hâm mộ MU lo lắng, riêng Ronaldo có thể mừng thầm.

Atletico là đội bóng Ronaldo chạm trán nhiều nhất trong sự nghiệp, với 35 trận. Với 25 bàn đã ghi, trong đó có 4 hat-trick, cùng 9 pha kiến ​​tạo khác, anh thực sự là hung thần của Rojiblancos. Như phóng viên của MARCA, Mario Cortegana, nói: “Người hâm mộ Atletico thường chế nhạo Ronaldo, lôi cả chuyện đời tư ra để đùa cợt. Tất cả vì nỗi sợ hãi với Ronaldo, cơn ác mộng của họ”. Chính Ronaldo cũng là người chấm dứt giấc mơ Champions League của Atletico trong 5 mùa, bao gồm vòng 1/8 mùa 2018/19 (cùng Juve), tứ kết 2014/15, bán kết 2016/17, chung kết 2013/14 và 2015/16 (cùng Real).

Điều thú vị là một trong những bàn đầu tiên Ronaldo ghi vào lưới Atletico là khi De Gea còn đứng trong khung gỗ. Sau khi chọc thủng lưới De Gea hai lần trong cả hai lượt trận tứ kết Copa Del Rey 2010/11, ngôi sao người Bồ Đào Nha mô tả chàng thủ môn khi ấy mới 20 tuổi là “Salchichon” - loại xúc xích khô phổ biến ở Tây Ban Nha, bởi vóc dáng cao và gầy.

Ronaldo, De Gea và cuộc tao ngộ thú vị với Atletico ảnh 1

Ronaldo đối đầu De Gea năm 2010 khi cả hai còn chơi ở Tây Ban Nha. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, chính Ronaldo cũng ca ngợi “Salchichon” là “một thủ môn xuất sắc, người đã thực hiện những pha cứu thua tuyệt vời trước Real Madrid, và theo ý kiến ​​của tôi, cậu ấy nên được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha”.

Khi còn chơi ở trung tâm đào tạo Atletico Casarrubuelos, thể hình từng là vấn đề của De Gea. Đó là lý do đăng ký ở vị trí thủ môn nhưng De Gea chủ yếu đá tiền đạo, nhường lại khung gỗ cho cậu bạn cao to mũm mĩm có tên Ivan Gonzalez. Hồi đó De Gea còn là chân sút số một của đội, thường xuyên đóng vai người hùng giống như Ronaldo ở Real, Juve hay bây giờ là MU. Một nguồn tin gần gũi với thủ môn người Tây Ban Nha thậm chí tiết lộ rằng “David luôn thích chơi bóng bằng chân bởi đã chơi tiền đạo và ghi rất nhiều bàn thắng lúc còn nhỏ. Vì vậy, “cậu ấy có thể sút phạt tốt hơn nhiều đồng đội ở MU”.

Tuy nhiên, do ông bố xuất thân là một thủ môn, De Gea cũng được định hướng để đóng vai trò đó. Đến một ngày, khi có sự tiến triển về mặt hình thể, De Gea chính thức chiếm suất bắt chính của cậu bạn Gonzalez. Cho tới khi Emilio Garcia, HLV đội trẻ Atletico hỏi rằng liệu trong đám này có đứa nào bắt được không? Ông thầy Jose Maria Cruz lập tức đáp: “Không ai tốt hơn De Gea”.

Sau đó, như đã biết, De Gea tiếp tục phát triển ở Học viện Atletico rồi ra mắt đội một ở tuổi 18. Không lâu sau, Sir Alex xuất hiện và đưa De Gea về MU. Giờ thì Sir Alex đã nghỉ hưu và hầu hết các đồng đội ở mùa giải đầu tiên đã không còn ở Old Trafford (Phil Jones và Paul Pogba là hai người cuối cùng còn sót lại), nhưng De Gea vẫn chinh chiến một cách bền bỉ.

Ronaldo, De Gea và cuộc tao ngộ thú vị với Atletico ảnh 2

Ronaldo và De Gea, điểm tựa của MU ở hai mặt trận tấn công và phòng thủ. (Ảnh: Getty Images)

Mùa này, nếu Ronaldo là chân sút hàng đầu với 15 bàn ở mọi đấu trường thì De Gea là điểm tựa vững chắc nơi khung gỗ. Tại Premier League, anh đã thực hiện 92 pha cứu thua, nhiều hơn bất kỳ thủ môn nào khác. Tỷ lệ cản phá thành công 73,6% cũng cao nhất trong 4 mùa trở lại đây, cho thấy người gác đền 31 tuổi đã phục hồi phong độ tốt nhất.

Giờ thì De Gea đã sẵn sàng đối đầu với đội bóng cũ Atletico. Thậm chí anh còn thể hiện quyết tâm cao với tuyên bố, “tất cả đều muốn đến Madrid để giành chiến thắng, đặc biệt là tôi”.

Đối mặt với cơn ác mộng Ronaldo, lại thêm “Salchichon” khát khao gây ấn tượng trong ngày trở lại, đây thực sự là một đêm dài với Atletico.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.