SEA Games 31 hoàn thiện 90% việc nâng cấp cơ sở vật chất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/2 tại Hà Nội, BTC SEA Games 31 đã công bố 3 đơn vị tài trợ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam.
SEA Games 31 hoàn thiện 90% việc nâng cấp cơ sở vật chất ảnh 1

Theo đó, Công ty Cổ phần Stavian Hóa chất đã trở thành nhà tài trợ Kim cương; Công Ty TNHH Nestlé Việt Nam – nhãn hàng Nestlé Milo và Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Digiticket đã trở thành nhà tài trợ Bạch kim của Đại hội.

Tính đến thời điểm hiện tại, BTC SEA Games 31 đã công bố 8 nhà tài trợ, trong đó có 6 nhà tài trợ Kim cương và 2 nhà tài trợ Bạch kim.

Bà Trần Thùy Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vietcontent- đơn vị đại diện tư vấn, tiếp thị tài trợ độc quyền cho BTC, mục tiêu kêu gọi tài trợ 70 tỉ đồng như cam kết đã sớm hoàn thành.

SEA Games 31 hoàn thiện 90% việc nâng cấp cơ sở vật chất ảnh 2

Về công tác chuẩn bị cho SEA Games 31, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phó trưởng BTC Đại hội cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội vẫn đang đảm bảo mục tiêu và tiến độ đặt ra.

Về cơ sở vật chất hạ tầng, Việt Nam sẽ tận dụng các công trình sẵn có, các trang thiết bị dụng cụ hầu hết đã cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, đều đang được nâng cấp sửa chữa. Đến thời điểm này, việc nâng cấp sửa chữa đã đạt khoảng 90% yêu cầu và dự kiến sẽ hoàn tất trước 18/3- thời điểm tổ chức hội nghị Trưởng đoàn.

SEa Games 31 năm 2021 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23/5 tại Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận. Đại hội sẽ có chương trình thi đấu gồm 40 môn thi với 526 nội dung.

Hiện tại, BTC đã nhận được danh sách đăng ký sơ bộ của các đoàn, với tổng số trên 7.000 VĐV, trong đó riêng nước chủ nhà Việt Nam đông nhất với 1.100 VĐV.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.