U23 Việt Nam có thêm 7 ca nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam có thêm 7 thành viên nghi nhiễm COVID-19, sau kết quả xét nghiệm nhanh vào sáng nay 23/2.
U23 Việt Nam có thêm 7 ca nghi mắc COVID-19 ảnh 1

Trong số 7 cầu thủ nói trên có thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, người đã chơi xuất sắc trong cuộc đối đầu U23 Thái Lan tối 22/2. Hiện tại, U23 Việt Nam chỉ còn lại thủ môn Đặng Tuấn Hưng đủ khả năng ra sân. Trước đó, thủ môn số 1 Y Êli Niê dính chấn thương và ngồi ngoài ở trận gặp U23 Thái Lan.

Như vậy, dù đã tăng cường "viện binh" với 6 cầu thủ từ Việt Nam sang hôm qua, thầy trò HLV Đinh Thế Nam hiện vẫn phải đối diện với nguy cơ không đủ người thi đấu ở trận bán kết với U23 Timor Leste vào tối mai, 24/2.

Hiện tại, U23 chỉ có 9 cầu thủ khoẻ mạnh. Kết quả chính xác sẽ được xác nhận sau đợt kiểm tra bằng phương pháp RT-PCR.

Trước tình hình này, VFF đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để bổ sung 4 cầu thủ sang Campuchia. Theo quy định của ban tổ chức giải đấu, các đội có quyền được bổ sung tối đa 10 cầu thủ để thay thế cho những cầu thủ mắc COVID-19. Đội tuyển U23 Việt Nam đã tăng cường 6 cầu thủ nên chỉ còn 4 suất bổ sung cho đội hình.

Dự kiến, 4 cầu thủ này sẽ có mặt kịp thời gian thi đấu bán kết với U23 Timor Leste vào lúc 19h30 ngày 24/2. Dù vậy, U23 Việt Nam vẫn ở trong hoàn cảnh rất khó khăn khi quân số có thể ra sân của U23 Việt Nam vẫn chỉ là 13 người, trong đó có 1 thủ môn dự bị.

MỚI - NÓNG