18 cầu thủ bị COVID-19, VPF dừng trận Thanh Hoá gặp CLB Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 23/2, BTC Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) xác nhận trận CLB Hà Nội-Thanh Hoá tại vòng 1 Night Wolf V-League 2022 sẽ phải tạm dừng vì dịch COVID-19.

Theo kế hoạch trước đó, trận đấu này sẽ diễn ra ngày 25/5 trên sân vận động Hàng Đẫy. CLB Hà Nội cũng đã xin phép bán vé trận đấu với số lượng giới hạn. Tuy nhiên, cả 2 đội bóng đều có nhiều ca mắc COVID-19. CLB Hà Nội gồm các trường hợp đáng chú ý của Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tuấn Hải. Đông Á Thanh Hoá thậm chí có tới 18 ca mắc COVID-19.

Trao đổi với Tiền Phong, TGĐ VPF Nguyễn Minh Ngọc xác nhận trận đấu sẽ phải tạm dừng. “Riêng Thanh Hoá cả 3 thủ môn đều mắc COVID-19 nên trận đấu rất khó tổ chức. Chúng tôi sẽ làm việc với 2 đội bóng để sắp xếp thời gian đá bù”-ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết. Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, các cặp đấu khác ở vòng 1 V-League hiện vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Trước mùa giải 2022, VPF đã lên phương án cho các trường hợp cầu thủ mắc COVID-19. Theo đó, V-League vẫn có thể diễn ra bình thường nếu số cầu thủ các đội vẫn đủ để thi đấu. Số ca COVID-19 dù vậy đang có xu hướng tăng lên. Đội Topeland Bình Định mới đây báo cáo hơn 12 cầu thủ dương tính.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú thừa nhận, tình hình có thể rất khó khăn. Dù vậy, VPF xác định V-League sẽ nỗ lực để “chạy” bình thường trong bối cảnh xã hội đang trở lại hoạt động, thích ứng với dịch.

MỚI - NÓNG