V-League “chạy” bất chấp dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TP - Số lượng các cầu thủ mắc COVID-19 đang tăng lên khá nhiều. Giải bóng đá VÐQG Night Wolf V-League 2022 dù vậy vẫn khởi tranh theo đúng kế hoạch ban đầu vào cuối tuần này.

Sáng 21/2, CLB bóng đá Hà Nội tổ chức lễ công bố nhà tài trợ mới mùa giải 2022. Đáng chú ý trong số này có Tân Long, tập đoàn vừa nắm CLB bóng đá SLNA. CLB Hà Nội cũng giới thiệu nhiều nhãn hàng gắn tên với đội bóng.

V-League “chạy” bất chấp dịch COVID-19 ảnh 1
V-League 2022 được chờ đợi sẽ hấp dẫn với sự cạnh tranh giữa nhiều đội bóng giàu tham vọng. Ảnh: Anh Tú

Ngay trước thềm mùa giải mới, CLB bóng đá Hà Nội gây bất ngờ khi chia tay HLV Park Choong-kyun vì lý do cá nhân. Người tạm thời lên dẫn dắt đội bóng là trợ lý Chun Jae-ho. Trả lời báo chí, ông Chun Jae-ho cho biết: “Nhận trách nhiệm này thực sự với tôi cũng là bất ngờ và gánh nặng. Tuy nhiên một năm qua, tôi cũng đã làm quen với đội bóng. Trước mắt ở trận đấu với Thanh Hóa, tôi và các cầu thủ sẽ chuẩn bị để có kết quả tốt nhất. Tôi biết sẽ có khó khăn phía trước. Khi tôi đến đây năm 2019, CLB Hà Nội là đội bóng rất mạnh. Áp lực thì HLV nào cũng phải chịu, nhưng tôi sẽ nỗ lực cùng các trợ lý để giúp đội bóng thành công”. Về các đối thủ ở V-League, ông Chun Jae-ho cho biết HAGL và Viettel rất tốt. “V-League càng nhiều đội bóng mạnh thì càng hấp dẫn. HAGL và Viettel rất tốt nhưng tôi nghĩ CLB Hà Nội xuất sắc nhất”.

Theo tiền vệ Phạm Thành Lương, đây là lần đầu CLB Hà Nội có HLV ngoại. “Trước đây chúng tôi chỉ quen với HLV nội. HLV ngoại có thể sẽ mang lại sự mới mẻ cho đội bóng. V-League năm nay tôi cho rằng HAGL, Viettel và SLNA có thể sẽ là những đối thủ của CLB Hà Nội”-Phạm Thành Lương nói.

V-League “chạy” bất chấp dịch

Theo kế hoạch, ngày 25/2 tới CLB Hà Nội sẽ gặp Đông Á Thanh Hóa ở trận ra quân mùa giải mới. Tuy nhiên đội bóng của ông Chun Jae-ho hiện đang xuất hiện một loạt ca mắc COVID-19. Được biết ngoài Quang Hải, các trường hợp khác đang phải cách ly là Duy Mạnh và Tuấn Hải.

Nhiều đội bóng khác cũng xuất hiện COVID-19. Topeland Bình Định thậm chí đã có tới 12 cầu thủ dương tính. Đội bóng đất Võ dù vậy vẫn đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu đương kim vô địch Viettel ngày 25/2. “Tình hình hiện hết sức khó khăn. Chúng tôi vẫn đang đủ quân để thi đấu nhưng không thể chắc các ngày tới có thêm ca mắc mới hay không”-một đại diện Bình Định chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cho biết, đến hôm qua kế hoạch khai mạc V-League vẫn chưa có gì thay đổi. “Diễn biến dịch COVID-19 hiện vẫn phức tạp, tuy nhiên toàn bộ xã hội đang dần thích ứng với tình hình mới. BTC cũng đã có quy định cụ thể về trường hợp xảy ra dịch COVID-19 ở các đội bóng. Tuỳ tình hình cụ thể, chúng tôi sẽ cân nhắc các biện pháp cần thiết. Tuy nhiên qua làm việc với các CLB thì hiện tất cả đều đang chuẩn bị cho mùa giải mới. Bóng đá không thể chậm bắt nhịp so với xã hội”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Hiện một số sân bóng tại các địa phương dịch COVID-19 phức tạp vẫn chưa chốt kế hoạch cho khán giả vào sân hay không. Theo ông Trần Anh Tú, việc cho khán giả vào sân hay không sẽ phụ thuộc cơ quan chức năng địa phương cũng như CLB, VPF sẽ không can thiệp.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.