V-League 2022: Hấp dẫn và khó đoán?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Cuộc đua tới chức vô địch V-League 2022 hứa hẹn vô cùng quyết liệt và gay cấn khi các ứng viên lớn đều mạnh tay mua sắm, tăng cường lực lượng. HAGL, CLB Hà Nội, SLNA đều bộc lộ tham vọng rất lớn.

V-League 2021 đánh dấu sự sa sút đáng ngạc nhiên của CLB Hà Nội. Sau 12 vòng đấu, đội bóng của bầu Hiển bị đẩy xuống vị trí ngấp nghé cuộc đua trụ hạng. Đây là kết quả ít ai ngờ trong bối cảnh CLB Hà Nội thường xuyên duy trì phong độ rất ổn định một thập niên qua. Thành tích nghèo nàn trên khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải nói lời chia tay đội bóng sau nhiều năm gắn bó. Ông Hoàng Văn Phúc lên tạm quyền trước khi CLB Hà Nội ký hợp đồng với HLV Park Choong Kyun (Hàn Quốc).

V-League 2022: Hấp dẫn và khó đoán? ảnh 1

HAGL và Hà Nội, ai sẽ thắng trong cuộc đua ở V-League 2022? Ảnh: Anh Tú

V-League 2021 bị huỷ vì dịch COVID-19 đem lại cơ hội mới cho CLB Hà Nội, và giới chuyên môn chờ đợi đây sẽ là cú hích về mặt tinh thần với đội bóng của ông Park. Hà Nội vừa qua đã “thay máu” lực lượng rất mạnh mẽ khi đẩy đi gần hết số ngoại binh cũ. Nguồn tin cho biết đội bóng thủ đô sẽ chiêu mộ thêm tiền đạo ngoại để bổ sung cho hàng công bên cạnh các nội binh mới, điển hình phải nhắc tới tiền đạo Tuấn Hải (Hà Tĩnh), tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Viettel), cầu thủ trẻ giàu triển vọng Hai Long từ Quảng Ninh.

Mục tiêu quan trọng phía trước của CLB Hà Nội dù vậy là tái ký hợp đồng với Nguyễn Quang Hải, đồng thời chờ các trụ cột như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu trở lại. Với lực lượng này, đội bóng của ông Park vẫn được đánh giá là ứng viên lớn cho chức vô địch.

Hồi hộp với HAGL và SLNA

HAGL xứng đáng là hiện tượng mùa giải trước khi chơi đầy thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk Senamuang. Cho tới khi V-League bị hủy vì dịch COVID-19, HAGL đang dẫn đầu cuộc đua với cách biệt 3 điểm so với đương kim vô địch Viettel, bỏ xa đội xếp thứ 3 Quảng Ninh tới 10 điểm. Thành tích của HLV Kiatisuk và các học trò đặc biệt thuyết phục khi họ lần lượt đánh bại cả Tp Hồ Chí Minh, Viettel và CLB Hà Nội, 3 “ông lớn” ở V-League.

Bước vào mùa giải năm nay, HLV Kiatisuk tiếp tục được bầu Đức “bật đèn xanh” để củng cố lực lượng. Gương mặt mới nhất Kiatisuk đưa về phố núi là Baiano Jefferson, tiền đạo người Brazil. Sinh năm 1995, Baiano từng chơi bóng ở nhiều nước như Nhật Bản, Bahrain... Baiano sở hữu chiều cao 1m88, sở trường trung phong cắm. HAGL sẽ ra mắt chân sút này ở giải giao hữu chuẩn bị diễn ra tại Quy Nhơn. Với sự góp mặt của Baiano, HAGL đã có 4 ngoại binh. Ba người còn lại là Washington Brandao, Kim Dong-su và Mauricio. HLV Kiatisuk cho biết mục tiêu của HAGL là lọt vào tốp 3, nhưng hướng tới ngôi vô địch.

Đương kim vô địch Viettel mùa giải năm nay ít mua sắm hơn cả nhưng vẫn gây chú ý khi chiêu mộ tiền đạo Geovane Magno từ CLB Hà Nội. Tại Viettel, Geovane sẽ có cơ hội tái hợp với đồng đội cũ tại Sài Gòn FC, Pedro Paulo. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng được dự báo sẽ gặp thách thức lớn từ các đối thủ khi mất Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và Vũ Minh Tuấn. Tuy nhiên, họ có thể chờ đợi vào sự toả sáng của Hoàng Đức vừa chơi rất hay trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

SLNA là cái tên hứa hẹn gây bất ngờ khi đang mua sắm rất mạnh tay nhờ sự hỗ trợ về tài chính từ nhà tài trợ mới. Đội bóng xứ Nghệ đã giữ chân thành công Phan Văn Đức đồng thời tiếp tục chiêu mộ Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải của Viettel.

Bên cạnh 4 cái tên nói trên, tân binh Topeland Bình Định dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng hay thậm chí Hải Phòng đều đang thể hiện khát khao rất mạnh ở mùa giải tới. V-League 2022 theo đánh giá của giới chuyên môn sẽ thực sự quyết liệt, khó đoán.

MỚI - NÓNG