HLV Indonesia bỏ xa phần còn lại trong cuộc đua 'HLV xuất sắc nhất AFF Cup 2020'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bỏ xa HLV Mano Polking của đương kim vô địch Thái Lan, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia mới là người đang dẫn đầu danh sách cuộc bầu chọn “HLV xuất sắc nhất AFF Cup 2020”.
HLV Indonesia bỏ xa phần còn lại trong cuộc đua 'HLV xuất sắc nhất AFF Cup 2020' ảnh 1

BTC AFF Cup 2020 mới đây đã mở cuộc bình chọn danh hiệu “HLV xuất sắc nhất AFF Cup 2020” trên website chính thức của giải đấu. Danh sách đề cử bao gồm 4 vị HLV góp mặt tại vòng bán kết: Mano Polking (Thái Lan), Park Hang-seo (Việt Nam), Shin Tae-yong (Indonesia) và Tatsuma Yoshida (Singapore).

Sau khi lên ngôi vô địch AFF Cup 2020 cùng ĐT Thái Lan, HLV Polking rõ ràng là người nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua trên. Tuy nhiên, kết quả bình chọn do AFF công bố lại vô cùng bất ngờ khi HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia mới đang là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất.

Tính đến tối ngày 4/1, ông Shin Tae-yong (Indonesia) nhận được 2.787 phiếu (62,09%). HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam xếp thứ hai với 1.070 lượt bình chọn (23,81%).

Đáng nói, HLV Polking dù mới cùng ĐT Thái Lan vô địch giải đấu nhưng chỉ nhận được 507 phiếu, tương đương 11,28%. Trong khi đó, HLV Tatsuma Yoshida của chủ nhà Singapore nhận được số phiếu bình chọn khiêm tốn là 127 (2,83%).

Đây là lần thứ 2 HLV Shin Tae-yong bỏ xa những người đồng nghiệp trong cuộc bình chọn HLV xuất sắc tại AFF Cup 2020. Trước đó, ông cũng là vị chiến lược gia nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở cuộc bình chọn HLV xuất sắc nhất sau vòng bảng AFF Cup 2020. Cụ thể, ông Shin sở hữu 98.160 phiếu bình chọn, chiếm 75.2 %, vượt trội so với người xếp thứ 2 là HLV Park Hang-seo với 23.184 phiếu, tương đương 17.8%.

Theo AFF, dù không giành được chức vô địch nhưng HLV Shin Tae-yong lại được đánh giá rất cao khi giúp ĐT Indonesia dần lấy lại hình ảnh “gã khổng lồ” của bóng đá khu vực. Ông đã chứng minh được tài năng của mình khi đưa một Indonesia non trẻ vào tới chung kết.

Thành công của Indonesia tại giải đấu năm nay mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV người Hàn Quốc. Chính sự linh hoạt trong việc lựa chọn đội hình và đấu pháp khác nhau qua từng trận đấu của HLV Shin đã khiến ĐT Indonesia trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất Đông Nam Á lúc này.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc được người hâm mộ nước nhà kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm đội bóng xứ vạn đảo, đặc biệt là hướng tới mục tiêu cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games 31 và chức vô địch AFF Cup 2022 sắp tới.

MỚI - NÓNG