Vòng loại SEA Games 31: Golfer Đỗ Anh Đức và Đoàn Xuân Khuê Minh dẫn đầu vòng 1

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai golfer Đỗ Anh Đức và Đoàn Xuân Khuê Minh dẫn đầu bảng Nam và bảng Nữ sau vòng 1- vòng loại thứ nhất tuyển chọn đội tuyển Golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới.
Vòng loại SEA Games 31: Golfer Đỗ Anh Đức và Đoàn Xuân Khuê Minh dẫn đầu vòng 1 ảnh 1

Golfer Đỗ Anh Đức dẫn đầu bảng Nam sau ngày thi đấu đầu tiên

Ngày 4/1, vòng loại thứ nhất tuyển chọn đội tuyển golf Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 31, đã diễn ra tại sân golf Heron Lake (Đầm Vạc), Vĩnh Phúc. Đây cũng là địa điểm thi đấu môn golf tại kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà vào tháng 5 tới.

Sau vòng 1, golfer sinh năm 1972 Đỗ Anh Đức (Hà Nội) đang tạm dẫn đầu bảng Nam với thành tích 72 gậy (Even par). Thành viên đội tuyển Union Cup miền Bắc góp mặt tại vòng loại sau khi giành hạng 3 giải Vô địch golf nghiệp dư Quốc gia 2020 và hạng 3 giải Vô địch golf Đối kháng Quốc gia 2020.

Xếp thứ 2 là tài năng trẻ Đoàn Uy (TTHL&TĐTDTT Hà Nội) với thành tích 75 gậy. Ba golfer Nguyễn Anh Minh (TTHL&TĐTDTT Hà Nội), Đoàn Văn Nam (Hội Golf Hải Phòng), Dương Văn Vinh (Bắc Giang) cùng chia sẻ vị trí thứ 3 với 77 gậy.

Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Nguyễn Quang Trí (TTHL&TĐTDTT Hà Nội), Nguyễn Nhất Long (TTHL&TĐTDTT Hà Nội), Trần Lam (Hội Golf TP.HCM), Nguyễn Minh Tuấn (Hội Golf Nghệ An), Nguyễn Văn Tám (Hội Golf Hải Phòng).

Đáng nói, nhiều golfer trẻ đã trải qua ngày thi đấu không đạt được kỳ vọng như Á quân Nghiệp dư Quốc gia 2020 Đặng Quang Anh (Hội Golf TP.HCM) đứng cuối bảng với 88 gậy. Nhà vô địch Nghiệp dư Quốc gia 2020 Nguyễn Đặng Minh (TTHL&TĐTDTT Hà Nội) xếp đồng hạng 14 với 83 gậy. Hai golfer trẻ của TTHL&TĐTDTT Hà Nội là Nguyễn Vũ Quốc Anh và Nguyễn Bảo Long xếp đồng hạng 11 với 82 gậy.

Tại bảng nữ, golfer trẻ tài năng Đoàn Xuân Khuê Minh (TTHL&TĐTDTT Hà Nội) dẫn đầu với 76 gậy. Đứng thứ 2 golfer Lê Thị Thanh Thuý (Hội Golf Vĩnh Phúc) với 78 gậy). Hai golfer của TTHL&TĐTDTT Hà Nội là Phạm Thị Yến Vi và Lê Chúc An lần lượt xếp sau với 80 gậy và 81 gậy.

Vòng loại thứ nhất tuyển chọn đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7/1, theo thể thức đấu gậy qua 4 vòng đấu 18 hố (tổng 72 hố). Các vị trí xếp hạng từ 1 đến 10 tại bảng Nam và từ 1 đến 4 của bảng Nữ sẽ được lựa chọn vào danh sách đội tuyển Golf Việt Nam.

Ngoài ra, Ban huấn luyện cũng sẽ chọn thêm 6 VĐV nam và 4 VĐV nữ (bao gồm cả các VĐV ở nước ngoài không thể tham gia thi đấu vòng sơ loại) vào danh sách triệu tập cho SEA Games 31.

Vòng loại SEA Games 31: Golfer Đỗ Anh Đức và Đoàn Xuân Khuê Minh dẫn đầu vòng 1 ảnh 2

Kết quả bảng Nam vòng 1

Vòng loại SEA Games 31: Golfer Đỗ Anh Đức và Đoàn Xuân Khuê Minh dẫn đầu vòng 1 ảnh 3
Kết quả bảng Nữ vòng 1
MỚI - NÓNG