Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tiền đạo nhập tịch của tuyển Trung Quốc phải xin lỗi CĐV

0:00 / 0:00
0:00
Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tiền đạo nhập tịch của tuyển Trung Quốc phải xin lỗi CĐV
TPO - Sau khi phung phí cơ hội ngon ăn ở phút bù giờ thứ 4, Luo Guofu đã phải lên tiếng xin lỗi hàng triệu người hâm mộ Trung Quốc.

Rạng sáng 13/10 trong trận đấu trên sân của Saudi Arabia, Luo Guofu đã có một màn trình diễn đáng nhớ. Anh vào sân ở phút 46 và gần như ở pha chạm bóng đầu tiên anh đã ghi bàn. Nhận bóng từ cự ly 17m chếch về bên trái khung thành đối thủ, chân sút nhập tịch Brazil này đỡ ngực rồi vuốt bóng.

Cú đá ngẫu hứng của Luo Guofu đưa bóng đi vòng cung khiến thủ thành bên phía Saudi Arabia bó tay. Bàn thắng đẹp hàng đầu vòng loại khu vực châu Á này chính là điểm tựa để ĐT Trung Quốc bứt lên và tạo nên một thế trận sòng phẳng với Saudi Arabia sau hiệp đầu thất thế.

Thậm chí, trong 45 phút Luo Goufu góp mặt, số pha dứt điểm trúng đích của Trung Quốc là vượt trội đối thủ (4 so với 1). Nhưng tiếc rằng ở cú đá trúng đích duy nhất, Saudi Arabia lại nâng tỷ số lên 3-1. Sau đó Trung Quốc gỡ 3-2 và cao trào đến vào những phút bù giờ.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tiền đạo nhập tịch của tuyển Trung Quốc phải xin lỗi CĐV ảnh 1

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Luo Guofu

Phút bù giờ thứ 4, Luo Guofu băng xuống dũng mãnh bên cánh trái nhận bóng từ cú đánh gót của Elkeson. Lúc này là 3 đấu 3 nhưng thay vì chuyền ngược lại cho Alan đứng ở tư thế rất trống trải và thuận lợi hơn, Luo Guofu lại quyết định đá ngay và ở góc hẹp, anh đã không thắng được thủ thành Al Qarni.

Pha bỏ lỡ này khiến Luo Guofu tỏ ra rất day dứt. Dù là người thắp lên hy vọng kiếm điểm cho đội nhà nhưng cũng chính anh là người dập tắt hy vọng. Bởi vậy mà chân sút gốc Brazil này đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tiền đạo nhập tịch của tuyển Trung Quốc phải xin lỗi CĐV ảnh 2

Nếu chuyền ra cho Alan, Luo Guofu đã trở thành người hùng

Phát biểu sau trận, anh nói: “Trận đấu hôm nay vẫn là rất đáng tiếc. Tôi đã có cơ hội gỡ hòa, nhưng tôi đã không thể xử lý cú đá đó một cách trọn vẹn. Tôi phải xin lỗi hàng triệu người hâm mộ vì sai lầm đã gây ra".

Đây quả là một trận đấu nhiều cảm xúc của Luo Guofu, tiền đạo 33 tuổi vừa nhập tịch Trung Quốc thành công. Ở trận thua Nhật Bản 0-1 tháng trước, anh đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển xứ tỷ dân. So với các “lính đánh thuê” khác, Luo Guofu đang là người có ít kinh nghiệm nhất.

Tuy nhiên, những điểm mạnh anh thể hiện trước Saudi Arabia như tốc độ, kỹ thuật xử lý bóng và khả năng kết dính với đồng đội vẫn là nhỉnh hơn Elkeson khá nhiều. Hy vọng Luo Guofu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn trong tập thể của HLV Li Tie.

MỚI - NÓNG