Tuyển Trung Quốc thua đáng tiếc trước Saudi Arabia

0:00 / 0:00
0:00
Tuyển Trung Quốc thua đáng tiếc trước Saudi Arabia
TPO - Tận dụng đà thăng tiến sau trận thắng ĐT Việt Nam 3-2 ở lượt trận thứ 3, ĐT Trung Quốc đã chơi một trận đáng khen trước đội đứng đầu bảng B là Saudi Arabia. Tỷ số thua 2-3 cùng thế trận sáng nước là màn trình diễn chấp nhận được của đội bóng này.

Trong cuộc đối đầu ở bảng B lúc 00h00 rạng sáng nay, Saudi Arabia nắm rất nhiều lợi thế khi họ có phong độ xuất sắc, lợi thế sân nhà cùng lực lượng đồng đều hơn. Nhờ vậy, đại diện Tây Á sớm làm chủ cuộc chơi. 30 phút đầu, họ đã không để cho Trung Quốc dứt điểm lần nào và những gì Saudi Arabia có được là 1 bàn thắng.

Phút 15, ở cú đá trúng cầu môn đầu tiên trong trận, Al Naji đã lập công với cú sút xa vào góc cao cực mạnh không cho thủ thành Yan Yunling cơ hội. Sau đó ở phút 27, Saudi Arabia còn bỏ lỡ một tình huống nữa.

Nhưng Trung Quốc cũng có đòn đáp trả. Phút 33, trong một pha phản công nhanh, Wu Lei dùng tốc độ vượt qua 2 cái bóng áo trắng và dứt điểm rất căng bằng chân trái. Song bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành chủ nhà.

Có lẽ Wu Lei sẽ phải tiếc nuối với pha bỏ lỡ ấy vì sau đó không lâu, Saudi Arabia đã nhân đôi cách biệt. Lại là Al Naji nhưng lần này anh ghi bàn bằng một pha đánh đầu. 2-0 cho Saudi Arabia và đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Cách biệt thua 2 bàn cùng một thế trận bị lấn lướt khiến tuyển Trung Quốc đối diện một thất bại đậm. Nhưng họ đã sớm vùng lên vào đầu hiệp 2. Phút 46, nhận bóng từ đồng đội, cầu thủ nhập tịch Brazil Luo Guofo có một pha xử lý rất đẳng cấp. Anh đỡ ngực một nhịp rồi vuốt bóng đưa trái bóng đi vòng qua tầm với của thủ môn chui vào lưới.

Tuyển Trung Quốc thua đáng tiếc trước Saudi Arabia ảnh 1

Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ sau bàn gỡ 1-2

Bàn thắng xuất thần này giúp Trung Quốc chơi tự tin hơn. Dù không thường xuyên áp đảo Saudi Arabia song họ cũng khiến chủ nhà không thể chơi thoải mái như ở hiệp đầu. Allan và Elkeson cũng có những cơ hội của riêng mình nhưng lúc thì không kịp dứt điểm, khi lại bị cản phá.

Và khi Trung Quốc còn tiếc với những cơ hội thì họ đã bị thủng lưới. Phút 72, Al Brikan dũng mãnh băng vào đệm lòng cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng này tưởng như đã đánh sập ý chí của Trung Quốc, song các cầu thủ áo đỏ vẫn kiên cường vùng lên.

Phút 87, vận may mỉm cười với họ khi Al Qarni - thủ thành vào thay người của Saudi Arabia - bắt bóng lỗi để bóng lăn vào lưới sau cú đá của Wu Xi. Những phút còn lại, Trung Quốc thực sự khiến chủ nhà phải lúng túng.

Các cơ hội đã được đội khách tạo ra, trong đó tiêu biểu nhất có tình huống Luo Guofo đối mặt thủ thành Al Qarni ở phút bù giờ thứ 4. Tiếc rằng anh lại không thể tận dụng được thời cơ, qua đó ném đi hy vọng giành điểm của Trung Quốc.

Trận đấu kết thúc, Saudi Arabia bỏ túi 3 điểm mướt mồ hôi, trong khi Trung Quốc có lý do để tiếc vì họ đã tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Và dù đã thua nhưng đây vẫn là một màn trình diễn đáng khen của thầy trò Li Tie.

Như vậy, sau 4 lượt trận, Saudi Arabia vững vàng trên ngôi đầu với 12 điểm, bỏ xa Australia (9 điểm) và Nhật Bản (6). Trong khi đó, Trung Quốc vẫn phải đứng áp chót với 3 điểm nhờ trận thắng tuyển Việt Nam.

BẢNG B

STT

Đội

Thắng

Hòa

Thua

Điểm

1

Saudi Arabia

4

0

0

12

2

Australia

3

0

1

9

3

Oman

2

0

2

6

4

Nhật Bản

2

0

2

6

5

Trung Quốc

1

0

3

3

6

Việt Nam

0

0

4

0

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt.

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL14BexZMoP1gqvSbLZSfYigjUvfcXkroScK

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.