TPO - Trong những năm gần đây, một số trường hợp thí sinh đã trúng tuyển nhưng khi xác minh lại thì không đảm bảo tiêu chuẩn chính trị hoặc sức khỏe để học tập và công tác trong Công an nhân dân, việc này gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.
TPO - Năm nay, trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy đều sử dụng phương thức xét tuyển giống nhau. Học viện Chính trị Công an nhân dân còn thêm phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế.
TPO - Bộ Công an vừa ban hành dạng thức đề thi đánh giá của Bộ năm 2022. Đây là căn cứ để tuyển sinh vào đào tạo tại các học viện, trường đại học công an nhân dân.
TPO - Để học tập tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Công an, ngoài yêu cầu về năng lực văn hóa, thí sinh còn phải đáp ứng rất nhiều các điều kiện đi kèm.
TPO - Năm nay, các trường khối ngành công an nhân dân dự kiến xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy (giảm 50 chỉ tiêu so với 2021).
TPO - Công tác tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2022 có một số điểm mới cần lưu ý, trong đó Bộ Công an sẽ tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới, được tổ chức thi sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) do Bộ GD&ĐT tổ chức.
TPO - Năm 2022, các trường khối ngành Công an tổ chức thi đánh giá, kiểm tra kiến thức Toán, Văn và kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống để tuyển sinh đại học.
TPO - Với “mác” cán bộ công tác tại một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, Nguyễn Vũ Giang (SN 1983, ở Phú Xuyên, Hà Nội) đã lừa “chạy việc” cho nhiều người có nhu cầu vào ngành công an để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
TPO - Hiện căn phòng chứa tài liệu, chấm các bài thi của các thí sinh ở Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La vẫn đang được niêm phong, phục vụ công tác điều tra, xác minh.
TPO - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La - ông Hoàng Tiến Đức vừa xin nghỉ phép 8 ngày (kể từ 18-26/4) do có việc gia đình đột xuất. Ông Đức nghỉ phép khi Cục Đào tạo - Bộ Công an vừa bàn giao 25 thí sinh ở tỉnh Sơn La trúng tuyển các trường ngành công an do liên quan tới gian lận, nâng điểm.
TP - Hôm qua 17/4, trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, các trường thuộc Bộ đã buộc thôi học 25 sinh viên đến từ Sơn La, 28 sinh viên đến từ Hòa Bình vì liên quan đến gian lận thi cử.
TP - Cho đến giờ, danh sách 64 thí sinh được nâng điểm vẫn được Sở GD&ĐT Hòa Bình giữ kín, thậm chí với ngay cả các trường đại học. Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 19/3, ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, sở này sẽ chờ các trường có thí sinh Hòa Bình trúng tuyển gửi danh sách về, đối chiếu với danh sách 64 thí sinh và gửi lại cho từng trường. Trong khi đó, theo một số trường, họ sẽ chờ danh sách Sở gửi lên.
TPO - Sáng nay, 19/3, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hòa Bình thông tin, hiện tại Sở đã hoàn thành việc cập nhật danh sách thí sinh ở tỉnh này bị thay đổi điểm thi và sẽ gửi thông tin đến các bên liên quan.
TPO - Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ việc tiêu cực thi cử tại Hòa Bình, có 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm được chỉnh sửa nâng điểm. Theo một đánh giá, tiêu cực thi cử phần lớn đều hướng tới các trường khối công an, quân đội vì đây là những trường có điểm chuẩn cao và rất cao.
TPO - Trong các trường quân đội, công an khu vực phía Bắc, nhiều trường có thủ khoa đầu vào là thí sinh của các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình. Điều đặc biệt, các thí sinh đều có điểm cao, vượt trội thí sinh các địa phương khác.
TPO - Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa có Công văn số 1100/X11 – X14 về việc quy định phương án tuyển sinh hệ chính quy các trường CAND năm 2017. Theo đó, tất cả các trường thuộc khối công an nhân dân không còn tuyển sinh khối C (tổ hợp môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý) như các năm trước đây.
Trao đổi với báo chí tại buổi giao lưu trực tuyến về tuyển sinh các trường công an nhân dân năm 2016, Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục đào tạo, Tổng cục chính trị CAND (Bộ Công an) cho biết, năm nay tuyển sinh vào khối trường công an nhân dân có nhiều điểm mới nên thí sinh cần nghiên cứu kỹ trước khi đăng ký.
TPO - Các trường đại học Công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh hệ đào tạo đại học năm 2015. Theo đó, mức điểm chuẩn nhiều ngành tăng nhiều so với năm 2014.
Tôi sinh tháng 2/1992, là người dân tộc thiểu số, vậy tính đến năm 2014 tôi có còn trong độ tuổi được dự thi vào các trường Công an không? – Lý Thị Nông - Phú Thọ (lylykt37@gmail.com)
TTO - Ngày 18-11, nguồn tin từ Công an Long An cho biết giám đốc công an tỉnh này quyết định loại ngũ 8 chiến sĩ nghĩa vụ công an với lý do sử dụng trái phép chất ma túy.
TP - Em nghe nói thí sinh muốn dự thi vào các trường công an phải có sức khỏe tốt. Vậy điều kiện sức khỏe và điều kiện học lực, cái nào quan trọng hơn?