Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’

Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’
TPO - Ngày 26/12, tại thành phố Vinh, (Nghệ An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường năm 2019”.

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng 33 mô hình “Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới” tại 33 xã thuộc 7 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bến Tre, Đồng Tháp.

Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’ ảnh 1 Chị Nguyễn Thị Thu Vân phát biểu tại buổi lễ.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các địa phương và giữa các đội tuyên truyền viên bảo vệ môi trường, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động Cuộc thi “Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường năm 2019”.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Thu Vân – UV BTV, Trưởng ban thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đội tuyên truyền viên; biểu dương tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các ĐVTN trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ môi trường.

Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’ ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu và chị Trần Thị Thu Vân trao giải nhất cho đoàn xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

“Những nội dung Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn trong cuộc thi chính là sự định hướng hoạt động cho các đội hình; là yêu cầu sản phẩm đầu ra của mỗi mô hình đội tuyên truyền; là thước đo đánh giá hiệu quả của các đội tuyên truyền qua từng năm hoạt động.

Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’ ảnh 3 Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm trao giải nhì cho Đoàn xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An.

Mục đích của Cuộc thi không phải là có những clip hay những phóng sự mang tính chuyên nghiệp, mà là sau khi kết thúc cuộc thi xuất hiện nhiều tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; xuất hiện nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả; xuất hiện nhiều mô hình xử lý rác thải; và đặc biệt là làm thay đổi nhận thức, hành vi của nhân dân đối với bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu”, chị Nguyễn Thị Thu Vân nhấn mạnh.

Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’ ảnh 4
Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’ ảnh 5
Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’ ảnh 6 Ngoài 3 giải dẫn đầu, BTC còn trao các giải phụ khác.

Qua các tác phẩm dự thi, các tuyên truyền viên đã chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, với nhiều nội dung và hình thức phong phú; đã thực hiện phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trong phân loại, xử lý rác thải, hướng dẫn nhân dân xây dựng mô hình sinh kế, vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ và làm đẹp cảnh quan môi trường.

Trung ương Đoàn tổng kết ‘Dấu ấn tuyên truyền viên bảo vệ môi trường 2019’ ảnh 7 Các đại biểu chụp hình lưu niệm với các đội đạt giải.

BCH Trung ương Đoàn đã trao giải nhất gồm Bằng khen, 15 triệu đồng cho Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Giải nhì thuộc về Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Đội tuyên truyền bảo vệ môi trường xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đạt giải ba… Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải khuyến khích, 3 giải phụ khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.