Triều Tiên tung ảnh chụp Trái đất từ tên lửa mới phóng

Hình ảnh chụp Trái đất được cho là chụp từ tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng thử chiều 21/5. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh chụp Trái đất được cho là chụp từ tên lửa mà Bình Nhưỡng phóng thử chiều 21/5. Ảnh: Yonhap
TPO - Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay, 22/5 công bố những bức ảnh Trái đất được cho là chụp bởi thiết bị ghi hình gắn trên đầu tên lửa đạn đạo tầm trung mà Bình Nhưỡng phóng thử chiều hôm qua, 21/5.

Tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên hôm nay, 22/5 công bố 58 bức ảnh màu chụp Trái đất, được cho là sản phẩm của thiết bị ghi hình gắn trên đầu tên lửa đạn đạo tầm trung mà Bình Nhưỡng phóng thử chiều hôm qua, 21/5.

Trang bìa của tờ Rodong Sinmun hôm nay in hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cười tươi khi đứng giữa một nhóm các quan chức cấp cao, bao gồm tướng Kim Rok-gyom – chỉ hủy lưc lượng Chiến lược của Triều Tiên. Bên cạnh là hình ảnh tên lửa Pukguksong-2 rời bệ phóng.

“Cuộc thử nghiệm tên lửa chiến lược tầm trung đất đối đất Pukguksong-2 đã thành công một lần nữa”, tờ Rodong Sinmun tuyên bố. “Lãnh tụ thân yêu Kim Jong-un nói rằng ông rất vui khi nhìn thấy những hình ảnh chụp Trái đất từ máy ghi hình gắn trên tên lửa đạn đạo. “Trái đất thật đẹp”, Chủ tịch Kim nói.”

Triều Tiên tung ảnh chụp Trái đất từ tên lửa mới phóng ảnh 1

Hình ảnh tên lửa Pukguksong-2 rời bệ phóng được đăng trên tờ Rodong Sinmun. Ảnh: Yonhap

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố hình ảnh Trái đất chụp từ tên lửa. Yang Uk – một nhà nghiên cứu cấp cao tại Hàn Quốc cho biết việc tiết lộ chùm ảnh nói trên là cách Bình Nhưỡng thể hiện sự tự tin của mình về công nghệ “tái nhập khí quyển”.

Công nghệ “tái nhập khí quyển” được cho là một yếu tố quan trọng trong việc chế tạo tên lửa xuyên lục địa ICBM, vì tên lửa loại này cần phải chịu được sức nóng và áp lực cực lớn của khí quyển.

Trước đó, vào khoảng 16h59’ ngày 21/5, Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa Pukguksong-2 tại một địa điểm gần Pukchang.

Tên lửa bay khoảng 500km và rơi xuống biển Nhật Bản sau khi đạt đến độ cao tối đa khoảng 560km.

Theo Theo Yonhap, Korea Herald
MỚI - NÓNG