Triều Tiên hé lộ chi tiết về uy lực tên lửa phòng không mới

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh tên lửa phòng không mới được Triều Tiên phóng thử hôm 30/9. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh tên lửa phòng không mới được Triều Tiên phóng thử hôm 30/9. Ảnh: Yonhap
TPO - Triều Tiên ngày 1/10 thông báo đã phóng thử một loại tên lửa phòng không mới có khả năng bắn hạ mục tiêu trên không với độ chính xác cao hơn các loại tên lửa phòng không mà nước này sở hữu.

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện vụ thử hôm 30/9 "nhằm khẳng định tính thực tiễn trong hoạt động của bệ phóng, radar, phương tiện chỉ huy chiến đấu toàn diện, cũng như hiệu suất chiến đấu toàn diện của tên lửa mới".

"Triều Tiên cũng đã thành công trong việc nâng tầm bắn của tên lửa này", KCNA viết.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un không trực tiếp giám sát vụ phóng lần này. Thay vào đó là ông Pak Jong-chon, ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động.

Đây là vụ thử vũ khí thứ tư của Triều Tiên trong tháng 9/2021. Trước đó, ngày 28/9, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh mới Hwasong-8. Ngày 15/9, Triều Tiên phóng thử hai lửa đạn đạo tầm ngắn từ tàu hoả. Ngày 11 và 12/9, Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình.

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bình Nhưỡng đã bàn tới việc cải thiện quan hệ với Seoul kèm điều kiện Hàn Quốc phải từ bỏ "tiêu chuẩn kép": chỉ trích các vụ thử vũ khí của Triều Tiên nhưng biện minh cho việc phát triển vũ khí của nước này.

Trong bài phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao ngày 30/9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng các đường dây liên lạc xuyên biên giới với Hàn Quốc sẽ được Triều Tiên khôi phục vào đầu tháng 10 như một phần của nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều.

Ông Kim cũng nói rằng Triều Tiên "không có mục đích, cũng như lý do" để khiêu khích Hàn Quốc và kêu gọi Seoul "gạt bỏ ảo tưởng" rằng họ có để ngăn chặn các hành động của Triều Tiên.

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG