Ông Kim Jong Un nói sẵn sàng nối lại đường dây nóng với Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định ông sẵn sàng khôi phục đường dây nóng với Hàn Quốc từ tháng sau, nhưng cáo buộc Mỹ đề xuất đối thoại mà không thay đổi “chính sách thù địch” với Bình Nhưỡng, hãng thông tấn KCNA hôm nay đưa tin.

Ông Kim phát biểu như vậy trước Quốc hội Triều Tiên trong ngày làm việc thứ hai, nhằm thảo luận về các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước.

Trong tuần này, Triều Tiên phóng thử tên lửa siêu thanh chưa từng được nhìn thấy trước đây để tham gia cuộc đua của các cường quốc quân sự lớn, đồng thời kêu gọi Seoul và Washington từ bỏ “tiêu chuẩn kép” về phát triển vũ khí.

Triều Tiên ngắt các đường dây nóng từ đầu tháng 8/2021 để phản đối đợt tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, dù những đường dây nóng đó mới được nối lại chỉ vài ngày.

Triều Tiên ngắt các đường dây nóng từ đầu tháng 8/2021 để phản đối đợt tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, dù những đường dây nóng đó mới được nối lại chỉ vài ngày.

Quyết định sử dụng lại những kênh liên lạc này là nhằm “hiện thực hoá mong muốn và khát vọng của toàn bộ dân tộc Triều Tiên” về sự phục hồi và hoà bình lâu dài trong quan hệ qua biên giới, ông Kim nói.

“Chúng ta không có mục đích hay lý do để khiêu khích hay làm hại Hàn Quốc”, KCNA dẫn lời ông Kim.

Cũng trong bài phát biểu, ông Kim dùng lời lẽ cứng rắn với Washington, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden “dùng nhiều cách thức khó lường hơn” để duy trì các mối đe doạ quân sự và chính sách thù địch với Triều Tiên, dù vẫn đề xuất đối thoại.

Chính quyền Tổng thống Biden cho biết đã liên lạc với Bình Nhưỡng nhằm phá vỡ thế bế tắc trong đối thoại về từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy sự nới lỏng trừng phạt của Mỹ.

Giới phân tích cho rằng cách tiếp cận của Triều Tiên là nhằm được cộng đồng quốc tế công nhận là một quốc gia hạt nhân, tận dụng mong muốn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc để lại một di sản ngoại giao trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm sau.

“Mỹ đang chào mời ‘trao đổi ngoại giao’ và ‘đối thoại không cần điều kiện tiên quyết’, nhưng đó chỉ là thủ đoạn để đánh lừa cộng đồng quốc tế và che giấu những hành động thù địch và mở rộng chính sách thù địch của các chính quyền liên tiếp của Mỹ”, ông Kim nói.

Giới phân tích cho rằng cách tiếp cận của Triều Tiên là nhằm được cộng đồng quốc tế công nhận là một quốc gia hạt nhân, tận dụng mong muốn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc để lại một di sản ngoại giao trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm sau.

Ông Kim nói rằng để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) như ông Moon đề xuất trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây, cả hai miền đều phải từ bỏ “thái độ không công bằng và hai mặt, cũng như những quan điểm và chính sách thù địch” với nhau.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.