Triều Tiên công bố ảnh chụp hệ thống THAAD ở Hàn Quốc

Hình ảnh do đài KCTV công bố được cho là ảnh chụp hệ thống phòng thủ THAAD từ vệ tinh. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh do đài KCTV công bố được cho là ảnh chụp hệ thống phòng thủ THAAD từ vệ tinh. Ảnh: Yonhap
TPO - Triều Tiên vừa công bố những hình ảnh được cho là ảnh vệ tinh chụp hệ thống phòng thủ THAAD vừa được triển khai tại Hàn Quốc, trong một động thái nhằm phô trương khả năng thu thập thông tin tình báo của Bình Nhưỡng.

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên (KCTV) hôm 8/5 đã phát sóng 2 bức ảnh tiết lộ những gì được cho là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD vừa được triển khai tại miền Nam Hàn Quốc trong một bản tin truyền hình phát sóng.

“Hình ảnh vệ tinh cho thấy bệ phóng tên lửa của THAAD đang được triển khai ở khu vực phía Bắc rặng núi thuộc sân golf Seongju. Trong khi đó, radar X-band và các thiết bị phụ trợ khác được lắp đặt ở khu vực phía Tây.”, phát thanh viên cho hay.

Ngoài những thông tin trên, nội dung bản tin còn bao gồm lời cáo buộc Mỹ cố tình đẩy nhanh việc triển khai THAAD trước khi Hàn Quốc tổ chức bầu cử Tổng thống.

Hiện chưa rõ những bức ảnh này được chụp vào lúc nào và bằng phương tiện gì.

Các nhà quan sát cho biết việc phát hành những bức ảnh vệ tinh này có thể là động thái nhằm động thái nhằm phô trương khả năng thu thập thông tin tình báo của Bình Nhưỡng.

Khoảng hai tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống, Seoul và Washington đã đưa các bộ phận chính của THAAD tới địa điểm triển khai tại quận Seongju.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố “sẽ đàm phán nghiêm túc với Mỹ và Trung Quốc” để giải quyết vấn đề xoay quanh việc triển khai các thỏa thuận vốn được kí dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.