Bản tin 20H: Trung Quốc yêu cầu dừng ngay hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
TPO - Ngày 2/5, Trung Quốc đã kêu gọi dừng ngay lập tức Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, vài giờ sau khi Washington thông báo THAAD đã đi vào hoạt động tại quốc gia Đông Bắc Á này. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (2/5), ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h chiều nay phổ biến khoảng 35-38 độ. Dự báo ngày mai (3/5),nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.


125 vụ tai nạn giao thông, làm 98 người chết, 90 người bị thương. Đây là số liệu thống kê về tình hình trật tự an toàn giao thông sau 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/4 đến mùng 2/5) được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết chiều 2/5. Các vụ tai nạn giao thông trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ. Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận trên tuyến đường thủy và đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông. 

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức chiều 2/5 cho biết, sức khoẻ của cụ Lê Đình Kình (82 tuổi, ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật xương đùi. Đồng thời, chiều ngày 2/5, cụ đã được xuất viện về nhà. Đến khoảng 18h, cụ Kình đã về tới xã Đồng Tâm trong sự chào đón của đông đảo bà con nhân dân. Cụ Kình là một trong những người ở xã Đồng Tâm bị bắt để phục vụ điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng liên quan đến giải tỏa đất ở xã Đồng Tâm. Quá trình thực thi lệnh bắt hôm 15/4, xô xát xảy ra dẫn đến việc cụ Kình chấn thương phải nhập viện, 38 công an, cán bộ cũng bị giữ ở thôn Hoành suốt một tuần. Lệnh tạm giữ cụ Kình sau đó được huỷ bỏ. (Xem chi tiết)

Chiều 2/5, nhiều du khách rời Đà Lạt mang theo nỗi băn khoăn về một hồ Xuân Hương vốn thơ mộng nay rác nổi lềnh bềnh từng mảng, nhiều xác cá chết dạt vào bờ bốc mùi hôi tanh. Xác cá xuất hiện nhiều ở mép nước ven bờ hồ Xuân Hương, đoạn từ cầu Ông Đạo đến bến du thuyền, phía trước Nhà văn hóa lao động tỉnh Lâm Đồng… Nhiều nhất là các loại cá lóc, cá chép rồi đến cá mè, lươn…, có những con nặng gần cả ký. Trong ngày 1/5, đoạn hồ phía trước quảng trường Lâm Viên còn xuất hiện một bộ nội tạng động vật rất lớn, đang phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, sau những cơn mưa, bùn tràn về khiến nước hồ trong xanh bỗng chốc chuyển sang màu nâu đỏ, rác rưới nổi lềnh bềnh từng mảng… 

Khoảng 21h ngày 1/5, trong lúc tuần tra, Công an thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện 3 người đàn ông đang dùng xe máy kéo theo một chiếc xe lôi có chở một vật thể nghi là bom nên lập tức chặn bắt. Trong số 3 người này, người điều khiển xe máy là Lê Văn Tý (39 tuổi, trú tại xã Gio Châu, huyện Gio Linh). Kiểm tra chiếc xe, lực lượng công an phát hiện vật được phủ trong bạt là một quả bom còn nguyên kíp nổ mang ký hiệu M177. Quả bom nói trên do Mỹ sản xuất, nặng đến hơn 300kg, chứa 185kg thuốc nổ. Tý khai nhận đào được quả bom trên ở rừng cao su ở xã Vĩnh Hà và đang trên đường chở đi bán thì bị phát hiện. (Xem chi tiết)


Do mâu thuẫn, Huỳnh Thế Hiến (31 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết) đã đánh vào đầu người tình Trần Thị L (42 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) khiến nạn nhân tử vong. Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ Hiến để điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

CHDCND Triều Tiên gọi các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược Mỹ trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc là động thái “khiêu khích điên rồ”. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay 2/5 dẫn tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng cho biết: “Hành động khiêu khích quân sự điên rồ này đang đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân”. (Xem chi tiết)

Năm máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk sẽ được Mỹ bố trí tại căn cứ không quân Jokosuka tại Nhật Bản. Theo Đài NHK, máy bay không người lái đầu tiên RQ-4 Global Hawk đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Jokosuka vào hôm qua 1/5. Bốn máy bay khác sẽ đến căn cứ Jokosuka vào những ngày tới và được bố trí ở căn cứ Jokosuka đến tháng 10/2017. (Xem chi tiết)

Ngày 2/5, Trung Quốc đã kêu gọi dừng ngay lập tức Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc, vài giờ sau khi Washington thông báo THAAD đã đi vào hoạt động tại quốc gia Đông Bắc Á này. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh: "Quan điểm của Trung Quốc là rõ ràng và nhất quán: Chúng tôi phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc, hối thúc các bên liên quan dừng ngay lập tức việc triển khai này."


Ngày 2/5, ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tiến hành gần trại tị nạn ở biên giới Syria giáp ranh với Iraq. Giám đốc Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahman cho biết 5 kẻ tấn công liều chết đã cho nổ tung thân mình ở trong và ngoài 1 trại tị nạn dành cho người tị nạn Iraq và Syria ở tỉnh Hasakeh khiến ít nhất 21 người tị nạn thiệt mạng. Sau đó, các cuộc đụng độ dữ dội bùng phát giữa phiến quân IS và các thành viên thuộc Các lực lượng dân chủ Syria (SDF), một liên minh của các tay súng người Kurd và Arab. Một số tay súng của SDF cũng đã bị thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.