TP - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang khởi sắc với khối lượng phát hành mới tăng gần 46%. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu mới để có nguồn tiền trả nợ cũ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
TPO - Tháng 8 ước tính 36.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, mức cao nhất trong năm. Trong đó, bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, có các công ty liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và một số doanh nghiệp từng có lịch sử chậm trả.
TPO - Công ty Cổ phần DRH Holdings bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt 790 triệu đồng vì hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, DRH bị phạt 350 triệu đồng do không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng hơn 100 tỷ đồng huy động từ cổ đông.
TPO - Quốc hội yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng kéo dài gây lãng phí nguồn lực và cản trở phát triển các doanh nghiệp, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
TPO - Doanh nghiệp đang có xu hướng quay lại huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, giá trị trái phiếu phát hành mới tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều đợt phát hành chỉ để nhằm đảo nợ. Nhiều công ty tiếp tục chậm thanh toán nợ trái phiếu, chủ yếu thuộc nhóm doanh nghiệp bất động sản.
TPO - Hàng loạt doanh nghiệp bất động sản vừa chi cả nghìn tỷ mua lại trước hạn giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu. Tuy nhiên, áp lực trả nợ trái phiếu sẽ gia tăng dần và đạt đỉnh vào quý III /2025 với lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn lên tới khoảng 70.000 tỷ đồng, gấp khoảng 1,6 lần so với cùng kỳ.
TPO - Khi nhắc đến các vụ án liên quan trái phiếu doanh nghiệp, đại biểu quốc hội Lê Quân (đoàn Hà Nội) đã thốt lên rằng "tôi thấy rất khó tin khi mang tiền cho người khác tiêu". Tuy nhiên, thị trường trái phiếu của Việt Nam phát triển không đúng theo quy định thị trường, để giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, vị đại biểu này đề nghị phải gắn trách nhiệm của đơn vị kiểm toán.
TPO - “Tình trạng lũng đoạn, thổi giá, tạo sóng, đầu cơ đất đai đẩy giá đất lên cao khiến cho việc mua bán hầu như chỉ diễn ra trong giới đầu cơ, trong khi cho người dân, doanh nghiệp khó tiếp cận đất đai vì giá đất cao, vượt quá khả năng chi trả”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận định.
TPO - Dự thảo quy định, nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp không được đầu tư trái phiếu nghiệp nếu không tham gia đầu tư chứng khoán tối thiểu 2 năm, danh mục chứng khoán tối thiểu 2 tỷ đồng, có thu nhập tối thiểu 1 tỷ đồng/năm trong 2 năm gần nhất của Bộ Tài chính khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại.
TPO - Trong quý IV năm nay, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi nổi hơn do nhu cầu vốn của doanh nghiệp phục hồi nhờ thị trường bất động sản bắt đầu ấm dần, mở rộng sản xuất kinh đang tích cực.
TP - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần ổn định trở lại, số vốn huy động tăng mạnh, các đợt doanh nghiệp phát hành trước đó được cơ cấu nợ, giảm áp lực cho doanh nghiệp. Nguồn cung của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) “ấm dần” với những đợt phát hành đa dạng hơn về cơ cấu doanh nghiệp. Tuy nhiên, người mua trái phiếu vẫn có nguy cơ chịu rủi ro, nhất là nhà đầu tư cá nhân.
TPO - Sáng 13/5, tại Phiên họp thứ 33, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và năm 2024.
TPO - Bộ Tài chính cho biết, trong 2 tháng đầu năm đã có 11 doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Khối lượng trái phiếu phát hành 7,25 nghìn tỷ đồng, gấp 8,2 lần cùng kỳ năm 2023.
TP - Sau nhiều sóng gió, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) năm 2024 được dự báo sẽ vận hành với một khung pháp lý rất hoàn thiện và chặt chẽ. Thị trường thay đổi về chất thế nào, các chủ thể tham gia phải tuân thủ “luật chơi” ra sao? Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
TPO - Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đề ra mục tiêu phấn đấu, đến năm 2025 nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn phân hạng thị trường chứng khoán của các tổ chức quốc tế.
TPO - “Nghị định 08/2023 có nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp sắp hết hạn. Bộ Tài chính cần sớm báo cáo Chính phủ về việc có tiếp tục kéo dài quy định trong Nghị định 08 hay không?”.
TPO - Năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn ước tính gần 300.000 tỷ đồng, cao hơn hẳn giai đoạn gần đây, thậm chí gấp đôi năm 2021. Áp lực vẫn đè nặng nhóm bất động sản.
TPO - Bộ Tài chính cho biết nhiều quy định về trái phiếu doanh nghiệp trong Nghị định 08 sẽ hết hiệu lực, tiêu biểu như tạm ngưng xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp, tạm hoãn quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu doanh nghiệp...