Có 51 kết quả :

Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn

Thủ tướng đăng đàn trả lời chất vấn

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo tập trung ưu tiên thúc đẩy các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài.
Chất vấn tại HĐND TPHCM: Đề nghị nói rõ giải pháp phát triển du lịch đường thuỷ

Chất vấn tại HĐND TPHCM: Đề nghị nói rõ giải pháp phát triển du lịch đường thuỷ

TPO - TPHCM có mạng lưới giao thông đường thuỷ khá phát triển, kết nối các tỉnh lân cận thuận lợi, tuy nhiên loại hình du lịch đường thuỷ phát triển chưa xứng tầm với điều kiện hiện có. Đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Du lịch thành phố nói rõ những giải pháp mà sở đang tâm huyết, chủ động để phát triển du lịch đường thuỷ. 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Tránh hiệu ứng tăng lương, tăng giá

TP - “Tháng 7 tới sẽ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng, chúng tôi đã tính toán rất kỹ và thấy không ảnh hưởng nhiều đến giá cả. Tuy nhiên, vẫn phải hết sức quan tâm, để cuối năm 2023 lạm phát không vượt quá 4,5% chỉ tiêu do Quốc hội giao”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về hiệu ứng tăng lương, tăng giá có thể xảy ra trong thời gian tới.
Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng ảnh minh hoạ

Kiến nghị bỏ độc quyền vàng miếng SJC

TP - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để giải quyết tình trạng chênh lệch quá cao giữa giá vàng miếng SJC trong nước và thế giới, cần sửa Nghị định 24, xóa độc quyền vàng miếng SJC như hiện nay. Thay vào đó, nên đa dạng thương hiệu vàng, dựa trên xác định tuổi vàng.
Hà Nội: Cát tặc lộng hành, có tình trạng bảo kê?

Hà Nội: Cát tặc lộng hành, có tình trạng bảo kê?

TPO - Chất vấn về khai thác cát sỏi tại Hà Nội làm nóng phiên họp sáng nay. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Dung đặt câu hỏi, trên địa bàn xã Xuân Thu (Sóc Sơn) có tình trạng khai thác cát sỏi trái phép. Trách nhiệm của lực lượng chức năng thế nào? Có tình trạng bảo kê hay không?
Trực thăng tham gia cứu hộ sáng 11/10 tại Quảng Trị - Ảnh: VNE

Nghiên cứu thành lập cơ quan 'tình trạng khẩn cấp'

TP - Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc có cần giao một bộ chuyên trách về tình trạng khẩn cấp để chịu trách nhiệm phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hay không, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Chính phủ sẽ nghiên cứu những mô hình phù hợp nhất để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu bên lề phiên chất vấn. Ảnh: Như Ý

Ðưa cán bộ tham nhũng ra khỏi bộ máy

TP - Báo cáo và trả lời chất vấn trực tiếp tại Quốc hội chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói rằng, về đấu tranh phòng chống tham nhũng phải bằng công cụ pháp luật và sử dụng mạnh mẽ các chế tài nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Thủ tướng và 4 ‘tư lệnh’ ngành trả lời chất vấn

Thủ tướng và 4 ‘tư lệnh’ ngành trả lời chất vấn

TPO - Trong 3 ngày 6 - 8/11, kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV sẽ chất vấn Thủ tướng và Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Nội vụ và Thông tin truyền thông. Như thường lệ, điều hành phiên chất vấn là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ

Có Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời né trách nhiệm

TPO - Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, phiên chất vấn tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa 14 có tới 19 Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng 2 Phó Thủ tướng trả lời chất vấn, nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tuy nhiên, có Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề, né tránh trách nhiệm cá nhân.