Đại biểu bức xúc với tình hình an ninh trật tự, quá tải khu vực trung tâm TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiếp tục chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khoá X vào cuối buổi sáng hôm nay (11/7), nhiều đại biểu bày tỏ mối quan tâm và bức xúc của cử tri về tình hình an ninh trật tự phức tạp, quá tải ở khu vực trung tâm thành phố thuộc địa bàn quận 1.

Đại biểu Lê Xuân Viên nhìn nhận quận 1 đang đối mặt với các vấn đề ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông… và đề nghị lãnh đạo quận cho biết các giải pháp để giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng cũng như đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân trong quá trình phát triển.

Trả lời đại biểu Lê Xuân Viên, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết, quận có nhiều tài nguyên để phát triển du lịch và quận cũng định hướng phát triển theo hướng kinh tế thương mại, dịch vụ và du lịch ở mức cao. Do đó quận đã phối hợp chặt chẽ với Sở Du lịch thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch… với mục tiêu phát triển du lịch nhưng không gây áp lực, đè nén lên hạ tầng.

Đại biểu bức xúc với tình hình an ninh trật tự, quá tải khu vực trung tâm TPHCM ảnh 1

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh. Ảnh: Ngô Tùng

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, ông Thanh cho biết sắp tới, quận 1 sẽ hoàn thiện đề án quản lý khu vực trung tâm, đề án quản lý kinh tế đêm. Đây là những đề án quan trọng sẽ kích hoạt điều hành hoạt động kinh tế ban đêm, góp phần phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Đại biểu Phạm Đăng Khoa đề nghị lãnh đạo quận 1 cho biết mô hình, giải pháp hiệu quả nào để quản lý dân cư; kiểm soát tình hình sử dụng chất kích thích tại các hàng quán, quản lý các bãi đỗ xe... trên địa bàn.

Đại biểu Việt Tú cũng bày tỏ lo lắng khi các khu vực phố đi bộ có nhiều hoạt động tự phát. "Việc quản lý và đảm bảo an ninh trật tự như thế nào khi nơi đây đón lượng lớn du khách đến với thành phố?", đại biểu này đặt vấn đề.

Về việc quản lý Phố đi bộ Bùi Viện (toạ lạc tại phường Phạm Ngũ Lão), ông Thanh cho biết, quận đã giao phường Phạm Ngũ Lão quản lý tình hình an ninh trật tự khu vực này.

Quận giao công an quận mở các đợt, chiến dịch kiểm tra các hoạt động ở khu vực này và qua đó đã xử lý rất nhiều cơ sở, địa điểm kinh doanh cho sử dụng sisha, bóng cười và các hoạt động hút khách phản cảm. "Sắp tới, quận cũng xây dựng đề án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đưa nơi này trở thành khu vui chơi, giải trí lành mạnh, là sân chơi cho người dân thành phố”, ông Thanh nói thêm.

Đại biểu bức xúc với tình hình an ninh trật tự, quá tải khu vực trung tâm TPHCM ảnh 2

Các đại biểu HĐND TPHCM chất vấn Chủ tịch UBND quận 1.

Đối với giải pháp về nơi đậu xe, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, trong khi chờ đợi triển khai các dự án, quận cũng đã đề xuất trong đề án tổ chức quản lý khu vực trung tâm với việc bố trí một số tuyến đường nhánh kết nối với Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé) trở thành những khu vực cho phép đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè để giải quyết một phần nhu cầu gửi xe của người dân khi đến địa bàn quận 1.

Đại biểu bức xúc với tình hình an ninh trật tự, quá tải khu vực trung tâm TPHCM ảnh 3

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi tụ họp vui chơi, giải trí hằng ngày của rất đông người dân, du khách. Ảnh: Ngô Tùng

Cũng theo Chủ tịch UBND quận 1, trong khi chưa triển khai các phần việc của đề án, quận cũng chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị tăng cường tần suất kiểm tra, xử lý các trường hợp hàng rong, xe đẩy gây mất an ninh trật tự; chỉ đạo Công an quận, phường Bến Nghé tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc gây rối trật tự công cộng và đỗ xe dưới lòng đường…

Liên quan đến công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công sản, ông Lê Đức Thanh cho biết, quận đã tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với việc sử dụng tài sản công và đã phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Đối với 6 địa chỉ nhà đất được kiểm tra, rà soát cuối năm 2022 xác định là bị chiếm dụng, quận đã thu hồi, rà soát tính pháp lý….

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.