Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Một người có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với trung bình một người Việt Nam có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau, để quản lý tốt vấn đề này, cần sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, các gia đình…
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Một người có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội ảnh 1

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh Như Ý

Chất vấn Bộ trưởng, ĐB Lê Thị Song An (Long An) chất vấn về tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, giải pháp như thế nào cho vấn đề này?

Trong khi đó, ĐB Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) quan tâm chất vấn về vấn đề ngăn chặn tác hại của thông tin xấu độc trên không gian mạng. Theo ông, nhiệm vụ này rất khó khăn vất vả, không dễ dàng, vì lực lượng mỏng, trong khi có hàng chục triệu tài khoản khác nhau, vậy giải pháp nào căn cơ nhất cho vấn đề này? Việc xử lý trang thông tin điện tử báo hoá thế nào, tại sao xử lý lại khó khăn như vậy?

ĐB Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông) quan tâm, chất vấn về cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt vấn đề bỏ hộ khẩu giấy, những tồn tại hạn chế sẽ khắc thế nào để mục tiêu chuyển đổi số đạt hiệu quả?

Trả lời chất vấn về tội phạm lừa đảo qua mạng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, đây là vấn đề không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở nhiều nước. Thời gian qua, đầu tiên, Bộ TT&TT đã hoàn thiện văn bản, ban thể chế đã ban hành, định nghĩa rõ các hành vi, quy trình xử lý hành chính, hình sự…

Bộ TT&TT đã công khai đầu số điện thoại, tiếp nhận phản ánh của người dân về các vi phạm. Bộ trưởng ví dụ, đã có 1.700 trang web bị ngăn chặn, nếu không sẽ có 3,1 triệu người truy cập các trang web lừa đảo này.

Về số điện thoại, sim rác, theo Bộ trưởng, đây là phương tiện để thực hiện hành vi lừa đảo. Về xử lý, tất cả các thuê bao không có đủ thông tin sẽ xoá bỏ khỏi hệ thống, 22 triệu số không có thông tin trước đây hiện nay đã không còn, bằng không.

Về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ trưởng cho biết, hiện đã triển khai được 1/4, dự kiến đến đầu năm 2023 cơ bản phải xong dữ liệu.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Một người có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội ảnh 2

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa. Ảnh Như Ý

Trả lời về vấn nạn tin giả, tư lệnh ngành cho biết, loại tin này lan truyền rất nhanh nếu xử lý không kịp thời. Nghị định mới đây đã quy định rõ hành vi trách nhiệm và rút ngắn thời gian nhà mạng phải hạ thông tin sai sự thật; đồng thời tăng mức phạt lên 3 lần, dù vậy cũng chỉ bằng 1/10 so với các nước, nên tới đây sẽ xem xét, nâng mức xử phạt bằng các nước trong khu vực.

Tương tự với thông tin xấu độc, Bộ trưởng cho rằng, việc ngăn chặn thực sự là một khó khăn, bởi lực lượng mỏng, một người có gần 4 tài khoản trên các mạng xã hội khác nhau. Đời thực thế nào thì trên không gian mạng như thế, quản lý con cái trong đời thường cũng quản lý con cái trên không gian mạng. Do vậy, cần sự vào cuộc các cấp, ngành và toàn xã hội, một mình Bộ TT&TT, Bộ Công an, hai lực lượng chính thì sẽ không xuể.

Về báo hoá trang tin, Bộ trưởng cho biết, đã công khai dấu hiệu, biểu hiện thế nào là một trang thông tin báo hoá, thế nào là tạp chí báo hoá để xã hội biết, chung tay, thay vì 1 Bộ thì toàn dân có thể giám sát. Bộ đã làm cuộc tổng thanh tra, đến năm 2023, tình trạng báo hoá sẽ được giải quyết căn cơ.

MỚI - NÓNG