Có 46 kết quả :

Việt Nam thiếu vắng sách ăn khách triệu bản

Việt Nam thiếu vắng sách ăn khách triệu bản

TP - Trong khi doanh thu ngành xuất bản, phát hành đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng với số lượng xuất bản phẩm lớn, ngành in lại đối mặt với vô vàn khó khăn. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, ngành xuất bản cần đổi mới, sáng tạo, cần thích nghi với cách mạng công nghệ, đẩy mạnh hợp tác với các đối tác công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm nhiều cán bộ

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa bổ nhiệm nhiều lãnh đạo các đơn vị như Văn phòng, Thanh tra, Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Thông tin, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
Ba đặc điểm quan trọng của tạp chí

Ba đặc điểm quan trọng của tạp chí

Sâu, Rộng và Mới vừa là cái khó, vừa là đất phát triển cho tạp chí trong bối cảnh chuyển đổi số. Giải quyết tốt bài toán của một tạp chí có lịch sử 60 năm cũng sẽ gợi mở được nhiều cho hơn 600 tạp chí.
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyển đổi số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyển đổi số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam

TPO - Chiều 30/3, tại Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ TT&TT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng có bài phát biểu thú vị về thanh niên và chuyển đổi số. Báo Tiền Phong điện tử trân trọng giới thiệu bài viết đến bạn đọc.
Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó!

Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó!

TPO - Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Báo chí toàn quốc viết về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhấn mạnh: “Việc trung bình thì tạo ra người trung bình, việc khó thì tạo ra người giỏi, việc vĩ đại thì tạo ra người vĩ đại. Báo Đoàn hãy gọi tên những việc vĩ đại của đất nước và hướng thanh niên vào đó”.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về chương trình 'Sóng và máy tính cho em'

TPO - Tối 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trù trì phát động chương trình "Sóng và máy tính cho em". Báo Tiền Phong trân trọng gửi tới bạn đọc bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giúp các em tiếp cận được với môi trường học trực tuyến.
Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng

Make in VietNam – lan tỏa khát vọng lớn

TP - Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể trở thành nước phát triển. Không Make in Viet Nam thì chúng ta không thể đi ra thế giới. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể tự cường. Không Make in Viet Nam thì Việt Nam không thể hùng cường thịnh vượng.
Ông Nguyễn Hồng Thắng (phải) được giao phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam từ ngày 1/4/2020. Ảnh: Mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam thôi biệt phái tại Cục Tin học hóa, trở về công tác tại Trung tâm Internet Việt Nam từ ngày 1/4/2020, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.
Khẩu trang y tế khan hiếm và bị đẩy giá lên cao trong những ngày qua.

Ngăn chặn khẩu trang tuồn ra nước ngoài

TPO - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có chỉ thị yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính tạm dừng việc chấp nhận, vận chuyển, gửi chuyển phát ra nước ngoài các mặt hàng là trang thiết bị y tế dùng cho việc phòng bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra trong đó có khẩu trang, nước sát trùng.