Tin giả xuyên biên giới tràn lan mạng xã hội, TPHCM nghiên cứu thành lập bộ phận xử lý

TPO - TPHCM đang nghiên cứu thành lập bộ phận xử lý tin giả, dự kiến đặt tại Trung tâm Báo chí TPHCM. Trung tâm này sẽ có quy chế hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn để xử lý tin giả. Quy chế này sẽ xác định ba bộ phận quan trọng là tiếp nhận thông tin, xác định thông tin đó là thông tin giả và công bố tin giả, tin sai lệch.

Nội dung này được ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM, cho biết khi trả lời chất vấn các đại biểu tại Kỳ họp thứ 17, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin giả xuyên biên giới

Đại biểu Nguyễn Thị Nga cho biết, thời gian qua, các thông tin giả, tin xấu độc xuất hiện tràn lan trên mạng. Ngoài ra, nhiều thông tin khác còn tạo hiệu ứng đám đông, gây tiêu cực cho xã hội. Do đó, bà Nga yêu cầu lãnh đạo Sở TT&TT thành phố cho biết giải pháp để người dân nhận biết đâu là thông tin chính thống.

Cũng từ vấn nạn trên, Thượng tọa Thích Minh Thành đặt vấn đề: Hiện tại, Sở TT&TT có tham gia hay trực tiếp thực hiện công trình nghiên cứu mang tính xã hội, dài hạn nào để nắm bắt thông tin sai lệch, tin giả để xử lý?

Đại biểu đặt vấn đề trao đổi với giám đốc Sở TT&TT. Ảnh: Ngô Tùng

Đại biểu đặt vấn đề trao đổi với giám đốc Sở TT&TT. Ảnh: Ngô Tùng

Trao đổi các vấn đề đại biểu nêu, Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết: Hiện nay, nội dung thông tin trên mạng internet, mạng xã hội (MXH) được cung cấp chủ yếu từ hai nguồn. Thứ nhất là từ các tổ chức, cá nhân trong nước, có nguồn gốc rõ ràng và được cấp giấy phép. Nguồn thứ hai là từ các trang không rõ nguồn gốc, tuy cung cấp thông tin tiếng Việt nhưng tên miền quốc tế và đặt máy chủ ở nước ngoài.

Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Lâm Đình Thắng trao đổi các vấn đề đại biểu chất vấn.

Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Lâm Đình Thắng trao đổi các vấn đề đại biểu chất vấn.

Ông Thắng cũng thông tin, các MXH xuyên biên giới được nhiều người dùng hiện nay, như: Facebook, YouTube, TikTok... là những mạng được người Việt sử dụng nhiều nhất. Các thông tin giả chủ yếu xuất phát và lan truyền trên các MXH nước ngoài và rất khó để chấn chỉnh.

Một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam không có đại diện pháp lý tại nước ta. Mặt khác, tuy thông tin đưa lên là tiếng Việt nhưng tên miền quốc tế, máy chủ đặt tại nước ngoài. Do vậy, khi cơ quan yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai lệnh thì doanh nghiệp này "phần lớn tìm cách né tránh, dẫn đến thông tin giả, sai lệch nhiều".

Cũng theo ông Thắng, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, đơn vị, địa phương để xác định đó là thông tin giả còn mất nhiều thời gian và chưa có sự chặt chẽ giữa các đơn vị.

Thông tin một số giải pháp đấu tranh, người đứng đầu ngành TT&TT thành phố cho biết, trong thời gian qua, sở đã phối hợp với Bộ TT&TT xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với Công an TPHCM để giám định tư pháp những trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Bên cạnh đó, tuyên truyền thêm Quy tắc ứng xử trên không gian mạng và Cẩm nang nhận diện phòng chống tin giả, đầu tư hệ thống lắng nghe MXH chung cho toàn bộ thành phố. Với hệ thống này, thành phố không chỉ rà soát thông tin để tổng hợp dư luận mà còn phát hiện được các trang thông tin điện tử tổng hợp thay đổi thông tin, thay đổi nguồn gốc hoặc những hành vi vi phạm trên mạng.

Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Lâm Đình Thắng thông tin, từ đầu năm đến nay, Sở TT&TT đã chuyển cho bộ 30 tài khoản vi phạm trên không gian mạng để xử lý.

Ngoài ra, Sở TT&TT cũng kiến nghị Bộ TT&TT đấu tranh, xử lý các MXH xuyên biên giới. Hiện nay, đầu mối làm việc với các MXH xuyên biên giới là Bộ TT&TT. Các sở TT&TT ghi nhận, tổng hợp và chuyển cho bộ để làm việc, đấu tranh với các mạng này. Còn đối với các MXH do Bộ TT&TT cấp phép, Sở TT&TT sẽ thực hiện theo chức năng đơn vị, địa phương mình.

Nghiên cứu thành lập bộ phận xử lý tin giả

Giám đốc Sở TT&TT cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ kiến nghị Bộ TT&TT đẩy mạnh quá trình thay đổi thế chế, điều chỉnh Nghị định 72 của Chính phủ liên quan đến quản lý thông tin trên mạng. Cùng với đó, bộ cũng có kế hoạch sửa đổi nghị định này theo hướng tất cả tài khoản trên MXH đều phải định danh và chỉ có tài khoản định danh mới được bình luận.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cung cấp MXH xuyên biên giới bắt buộc phải chấp hành các yêu cầu của cơ quan chức năng trong vòng 24 giờ.

TPHCM cũng đang nghiên cứu thành lập bộ phận xử lý tin giả, dự kiến đặt tại Trung tâm Báo chí TPHCM, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam.

“Với việc hình thành trung tâm này, sẽ có quy chế hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn để xử lý tin giả. Quy chế này sẽ xác định ba bộ phận quan trọng là tiếp nhận thông tin, xác định thông tin đó là thông tin giả và công bố tin giả, tin sai lệch”, ông Thắng thông tin và cho biết ba bộ phận này có quy trình làm việc nhuần nhuyễn với nhau, ghi nhận, xác định và công bố trong thời gian nhất định, cùng với hệ thống công nghệ hỗ trợ để giảm thiểu tin giả, tin sai lệch.

Cùng chuyên mục

Video: Xúc động những ngọn nến tri ân trước giờ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

Video: Xúc động những ngọn nến tri ân trước giờ an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

TPO - Tối 13/10, chương trình nghệ thuật “Khúc tri ân” diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi đưa 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM vào sáng 14/10.

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

Thủ tướng nêu năm nhiệm vụ cho Đại học Quốc gia TPHCM

TPO - Dự lễ khai khóa Đại học Quốc gia TPHCM, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời đề nghị Đại học kết nối đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thành một chuỗi thống nhất.

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

Sách giáo khoa được Ban Bí thư đưa vào chuyên đề giám sát năm 2026

TPO - Đoàn giám sát của Ban Bí thư do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn sẽ giám sát chuyên đề giáo dục phổ thông đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT, trọng tâm vào sách giáo khoa, công tác quản lí, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông...