TPHCM triển khai app giúp người dân tương tác với chính quyền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đình Thắng, TPHCM cũng sẽ nhanh chóng đưa vào triển khai ứng dụng di động thống nhất của công dân để giúp người dân tương tác với chính quyền thành phố, nắm thông tin, xử lý TTHC đơn giản và thuận tiện hơn.

Ngày 14/7, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM Lâm Đình Thắng cho biết, thời gian qua chính quyền thành phố rất quyết tâm và nỗ lực trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm cải thiện môi trường đầu tư và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm.

TPHCM triển khai app giúp người dân tương tác với chính quyền ảnh 1
Giám đốc Sở TT&TT TPHCM Lâm Đình Thắng. Ảnh: Ngô Tùng

Qua gần 5 năm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, TPHCM đã triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, nền hành chính thành phố đã đạt được những kết quả khá tích cực.

Điển hình như các cơ quan hành chính của thành phố hầu như đã xử lý công việc trên môi trường mạng, đồng thời người dân có thể nộp hồ sơ, nhận hồ sơ, theo dõi kết quả xử lý hồ sơ và kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của mình trên môi trường mạng. Lãnh đạo thành phố cũng có thể theo dõi quá trình xử lý công việc của các sở, ban ngành, các địa phương trên nền tảng số thông qua hệ thống quản trị thực thi.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở TT&TT thành phố cũng nhìn nhận, chương trình CCHC và chuyển đổi số cũng còn nhiều khó khăn do quy mô và tính chất phức tạp của các lĩnh vực, đồng thời nguồn nhân lực về công nghệ thông tin vừa thiếu vừa chưa đảm bảo yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, lãnh đạo nhiều nơi giải quyết công việc chưa quyết liệt, cụ thể. Một số đơn vị chưa điều chỉnh quy định kịp thời trên môi trường mạng hoặc chưa chấp hành triệt để các quy định mới về giải quyết công việc hành chính trên môi trường số.

Theo ông Lâm Đình Thắng, trong thời gian tới, chính quyền TPHCM tiếp tục nỗ lực cho công tác CCHC, đưa công việc hành chính lên nền tảng số, giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng vào năm 2025.

Trước mắt thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo 3 hướng: Giải quyết triệt để những vấn đề kỹ thuật; nâng cao tỷ lệ thủ tục trực tuyến toàn trình và hồ sơ được giải quyết toàn trình và khai thác dữ liệu để người dân có thể khai báo đơn giản và chỉ một lần.

Thành phố tập trung xây dựng 5 nền tảng số (hệ thống quản lý đất đai, hệ thống quản lý cấp phép xây dựng, học bạ điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, chương trình quản lý an sinh xã hội).

Ngoài ra, TPHCM sẽ nhanh chóng đưa vào triển khai ứng dụng di động thống nhất của công dân để giúp người dân thành phố tương tác với chính quyền thành phố, nắm bắt thông tin, xử lý TTHC đơn giản và thuận tiện hơn.

TPHCM triển khai app giúp người dân tương tác với chính quyền ảnh 2

Đầu năm 2024, TPHCM đã ra mắt phần mềm lắng nghe mạng xã hội, công cụ tiềm năng và quan trọng giúp thành phố hiểu rõ cộng đồng mạng ngày nay. Ảnh: Ngô Tùng

Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM Võ Thị Trung Trinh cho rằng, để vận hành đồng bộ hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố, giải quyết những bất cập còn tồn tại, thành phố cần giải quyết 3 nhóm vấn đề.

Đó là phải trang bị hệ thống máy tính, kết nối mạng cho các cơ sở, đặc biệt là các phường xã, thị trấn giúp đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống mạng của thành phố cũng như Chính phủ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Chuyển đổi số phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT, cùng Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ và tiếp nhận ý kiến của các sở, ban ngành, quận huyện, người dân để hoàn thiện chương trình này theo hướng đơn giản các thủ tục và giúp thao tác sử dụng của người dân, cán bộ công chức, viên chức khi sử dụng hệ thống.

Đồng thời, TPHCM thực hiện kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đặc biệt là cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an quản lý, cơ sở dữ liệu hộ tịch do Bộ Tư pháp quản lý và hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ đảm nhận.

MỚI - NÓNG
Trà Vinh thông tin tới toàn bộ máy việc sáp nhập với Bến Tre, Vĩnh Long
Trà Vinh thông tin tới toàn bộ máy việc sáp nhập với Bến Tre, Vĩnh Long
TPO - UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị các sở ngành, địa phương toàn tỉnh thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức được biết nội dung sáp nhập 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh thành 1 tỉnh mới lấy tên tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc.
Miền Bắc mưa đến bao giờ?
Miền Bắc mưa đến bao giờ?
TPO - Hôm nay (6/4), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa đến mưa to. Dự báo hình thái này duy trì đến hết ngày 7/4. Khu vực Bắc Trung Bộ hôm nay cũng có mưa rải rác. Các khu vực khác ít mưa, hửng nắng, riêng Đông Nam Bộ có nắng nóng.
Xác minh clip người lái xe máy buông 2 tay, nằm trên yên ở Bạc Liêu
Xác minh clip người lái xe máy buông 2 tay, nằm trên yên ở Bạc Liêu
TPO - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài 42 giây ghi lại cảnh 1 người điều khiển xe máy trên đường buông 2 tay và nằm trên yên xe, được cho ghi lại ở TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận sự việc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nếu có.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

Đề xuất bỏ án tử hình tội 'Tham ô tài sản, Nhận hối lộ': Sẽ khó đạt mục tiêu thu hồi tài sản tham nhũng?

TPO - Khi chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị cân nhắc kỹ đề xuất bỏ hình phạt tử hình với tội 'Tham ô tài sản và Nhận hối lộ', bởi hai tội danh này có liên quan trực tiếp đến công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước. Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn và đồng tình với quan điểm này.
Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok

Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan

TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.