Có 38 kết quả :

Vụ vay 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng: 'Ngân hàng tính lãi chồng lãi'

Vụ vay 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng: 'Ngân hàng tính lãi chồng lãi'

TPO - Liên quan đến vụ việc khách hàng P.H.A vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng của Ngân hàng Eximbank nhưng sau 11 năm bị tính lãi lên tới 8,8 tỷ đồng, chiều 21/3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội của TPHCM, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã trả lời câu hỏi của phóng viên Tiền Phong về vấn đề trên.
Phá đường dây cho 1 triệu người vay nặng lãi với tổng giao dịch 20.000 tỷ đồng

Phá đường dây cho 1 triệu người vay nặng lãi với tổng giao dịch 20.000 tỷ đồng

TPO - Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Ảnh minh họa

Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Cho tiếp tục giải ngân hợp đồng ký trước 31/3

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai gói 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi 5% đến khi giải ngân hết, thay vì phải kết thúc trước ngày 1/6/2016. Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3/2016.
RADIO 99S chiều 11/8: Hy Lạp cố gắng tìm tiếng nói chung với chủ nợ

RADIO 99S chiều 11/8: Hy Lạp cố gắng tìm tiếng nói chung với chủ nợ

TPO - Ngày 11/8, Athens và các chủ nợ đã đạt được một thỏa thuận về các mục tiêu ngân sách trong ba năm tới của Hy Lạp. Athens cam kết đưa thâm hụt ngân sách sơ cấp (trước khi trả lãi) xuống 0,25% GDP trong năm 2015 và trở lại thặng dư ngân sách sơ cấp 0,5% GDP trong năm 2016, 1,75% GDP năm 2017 và 3,5% GDP năm 2018.
Tin đọc nhanh ngày 21/5

Tin đọc nhanh ngày 21/5

TP -  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 20/5 công bố kết quả khảo sát về động thái doanh nghiệp (DN) trong 4 tháng đầu năm 2015, theo đó, các DN đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh xấu hơn so 6 tháng cuối năm 2014.
Ông Hải đang đốn cam sành. Ảnh: Hòa Hội

Hậu Giang: Nhiều nơi đốn sạch cam sành

TP - Tỉnh Hậu Giang những năm qua mở rộng rất nhanh diện tích cam sành, một cây ăn trái được tỉnh xác định là “nông sản chủ lực”, thì bây giờ khắp nơi lại vang tiếng búa đốn hạ. Hàng nghìn héc-ta mới hôm nào xanh tươi, nay khắp nơi chất đống cây cam đã trụi khô hay đang úa lá.
Công nhân khốn khổ vì nợ và khoán cao

Hơn 600 công nhân còng lưng gánh nợ

TP - Liên quan việc các nông trường cà phê quốc doanh (thuộc Tổng Công ty Cà phê VN) quản lý yếu kém, gây bất bình khiếu nại trong công nhân, từ tháng 11/2013, báo Tiền Phong đã khởi đăng loạt bài “Nước mắt công nhân cà phê”.
Một chủ tịch HĐQT bị tố ôm hơn 33 tỉ đồng bỏ trốn

Một chủ tịch HĐQT bị tố ôm hơn 33 tỉ đồng bỏ trốn

Ngày 31.7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm ông Nguyễn Hồng Thịnh (ảnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại điện tử Đức Minh Khánh 24.7 Mart, trụ sở ở Q.Tân Phú, chuyên kinh doanh sim card điện thoại di động) do có dấu hiệu liên quan đến một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vui và buồn

Vui và buồn

TP - Bức tranh sáng của kinh doanh ngân hàng đã có dấu hiệu trở lại khi nhiều ngân hàng thông báo đạt được mức lợi nhuận tương đương 50%, thậm chí hơn, so với kế hoạch đề ra của đại hội cổ đông. 
Cực nhọc thi công thủy điện

Thủy điện 'chết không chôn được', vì sao?

TP - Nhiều doanh nhân cả trong lẫn ngoài ngành rót tiền xây thủy điện để rồi ngồi than khóc vật vã vì lỗ nặng. Trong khi đó việc Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh tăng thuế suất Tài nguyên nước đối với thủy điện vừa và nhỏ từ 2% lên 4% càng khiến doanh nghiệp 'lao mình xuống vực thẳm'.