TPHCM chống dịch ra sao sau 0h ngày 16/9?

0:00 / 0:00
0:00
TPHCM sẽ nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch ở những khu vực an toàn - Ảnh: VGP
TPHCM sẽ nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch ở những khu vực an toàn - Ảnh: VGP
TPO - "Thành phố đang thực hiện giải pháp an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa tới đâu an toàn tới đó"- ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cho biết tại họp báo tối 15/9. Theo ông Hải sau 0h ngày 16/9 TPHCM sẽ triển khai nhiều giải pháp chống dịch mới và quyết liệt hơn...

Tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tối 15/9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM cho biết, những ngày vừa qua Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đích thân chủ trì họp báo và thông tin những hoạt động của thành phố dự kiến trong thời gian tới.

Trước đó, theo ông Hải vào chiều 14/9, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI đã họp đưa ra những quyết sách, chủ trương để thực hiện. Trong sáng 15/9, UBND Thành phố ký văn bản ban hành các việc sẽ làm từ 0h ngày 16/9 đến 30/9.

"Thành phố đang thực hiện giải pháp an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa tới đâu an toàn tới đó. Có 2 văn bản mới, quan trọng là Công điện số 1409 ngày 15/9 của Bộ Y tế và văn bản 3072 cùng ngày của Thành phố. Người dân đang chờ đợi những việc sẽ thực hiện"- ông Hải nói.

Theo ông Hải, Công điện 1409 ngày 15/9 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội. Theo đó, TPHCM xác định dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, có thể kéo dài tài nhiều địa phương, biến chủng Delta ủ bệnh ngắn, khả năng phát tán nhanh.

Nồng độ virus trong dịch hầu họng gấp khoảng 1.000 lần so với những chủng trước đó. Khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phải xác định được phạm vi, quy mô theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất (thôn, xóm, tổ, ấp, khu phố) đây là những nguyên tắc rất mới, rất quan trọng. Kiểm soát dịch nhanh nhất có thể trong 14 ngày. Ông Hải cho biết, TPHCM sẽ thần tốc xét nghiệm trong khu vực nguy cơ và khu vực nguy cơ cao phải xét nghiệm người dân 3 lần/7 ngày.

"Ưu tiên xét nghiệm kháng nguyên nhanh để bóc tách F0; xét nghiệm PCR phải trả kết quả trong 12 giờ, xét nghiệm dứt điểm trên từng địa bàn, không để lây nhiễm chéo, chia nhỏ điểm lấy mẫu, tổ chức nhiều đội lấy mẫu. Việc xét nghiệm test nhanh có thể do tình nguyện viên và người dân. Thực hiện liên tục đánh giá nguy cơ để quyết định giãn cách và nới lỏng giãn cách theo phương án từng bước chắc chắn theo hướng dẫn của Bộ Y tế"- ông Hải nói thêm.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ đã thống nhất lộ trình thực hiện 3 giai đoạn mở cửa hồi phục kinh tế mà Ban cán sự Đảng UBND TP.HCM trình. Giai đoạn đầu từ 1/10 đến 31/10, giai đoạn 2 từ 1/11/2021 đến 15/1/2022 và giai đoạn sau đó.

MỚI - NÓNG